|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội giảm 6 sở và một cơ quan tương đương

14:47 | 25/02/2025
Chia sẻ
Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội có 16 sở và cơ quan tương đương sở. Trong đó, có 8 đơn vị thuộc diện thành lập mới.

Tại Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra sáng ngày 25/2, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, trong Tờ trình về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND TP Hà Nội, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở đã được rà soát kỹ lưỡng, theo đúng định hướng của Trung ương và được Ban Thường vụ Thành uỷ thông qua.

Theo đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, Hà Nội giảm 6 sở và giảm một cơ quan tương đương sở. Trong số 16 sở và cơ quan tương đương sở sau sắp xếp, có 8 sở và cơ quan tương đương sở thuộc diện thành lập theo hình thức tổ chức lại.

Cụ thể, theo tổ chức bộ máy mới, Hà Nội có 15 sở gồm: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Du lịch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Một cơ quan tương đương sở là Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp TP Hà Nội, trực thuộc UBND TP Hà Nội, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

HĐND TP Hà Nội giao UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND thành phố.

Đồng thời, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác theo quy định để tổ chức thực hiện theo mô hình mới từ ngày 1/3.

Anh My

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.