|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hà Nội chưa cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng xã Minh Phú, Sóc Sơn

11:04 | 29/11/2018
Chia sẻ
Nguồn gốc đất của 18 công trình sai phạm ở Sóc Sơn phức tạp nên địa phương chưa tổ chức cưỡng chế.
ha noi chua cuong che cong trinh vi pham tren dat rung xa minh phu soc son Huyện Sóc Sơn lên kế hoạch cưỡng chế công trình 'xẻ thịt' đất rừng
ha noi chua cuong che cong trinh vi pham tren dat rung xa minh phu soc son 45 trường hợp xẻ đất rừng Sóc Sơn bị ‘lên thớt’
ha noi chua cuong che cong trinh vi pham tren dat rung xa minh phu soc son
Một trong các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng dựng trên đất rừng ở Sóc Sơn. ẢNH: Lê Quân

[VIDEO] Rừng phòng hộ Sóc Sơn bị “băm nát” bởi biệt thự của giới nhà giàu

Ngày 28.11, bên lề hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội, Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ đã thông tin về việc sổ đỏ được cấp cho nhiều hộ dân trong khu vực quy hoạch đất rừng phòng hộ tại H.Sóc Sơn, trong đó có diện tích do Sở quản lý.

Theo ông Mỹ, nhiều trường hợp xã cấp sổ đỏ vào đất rừng không đúng quy định vì “người dân được giao đất để trồng rừng chứ không phải để ở”.

Về tiến độ xử lý các vấn đề tồn tại ở khu vực này theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, ông Mỹ cho biết các đơn vị liên quan vẫn đang đợi kết luận thanh tra toàn diện của Thanh tra TP và “khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ làm rõ trách nhiệm từng người”.

18 công trình sai phạm trên địa bàn thôn Lâm Trường, xã Minh Phú thuộc diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sóc Sơn, thuộc Sở NN-PTNT quản lý.

Về việc cưỡng chế các công trình vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP, ông Mỹ cho biết Sở đang phối hợp với UBND H.Sóc Sơn lên phương án cưỡng chế, nhưng do nguồn gốc đất ở đây phức tạp, nên huyện chưa tổ chức cưỡng chế.

Xem thêm

Quỳnh Hương

TOP 10 ngân hàng có tổng thu nhập hoạt động cao nhất quý I/2024
Không phải quán quân lợi nhuận Vietcombank, mà VietinBank, nhà băng lãi cao thứ 4, mới dẫn đầu về tổng thu nhập hoạt động trong quý I/2024.