|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hà Nội cho học sinh từ mầm non tới THPT tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4 để phòng dịch COVID-19

22:05 | 27/03/2020
Chia sẻ
Tất cả các trường học các cấp trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo thông tin từ UBND Thành phố Hà Nội, kết luận tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố vào chiều 27/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, tất cả các trường học các cấp trên địa bàn thành phố phải nghỉ đến hết ngày 15/4/2020. 

Ông Chung cho biết thêm, Thành phố cũng quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người kể từ 0h ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Hà Nội cho học sinh từ mầm non tới THPT tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4 để phòng dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên.

Dừng mọi hoạt động hội họp, các hoạt động tập trung trên 20 người một phòng. Không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu đeo khẩu trang; thực hiện đúng khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng...

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Khi tập trung dưới 20 người phải tiến hành khử khuẩn, vệ sinh, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m.

Ông Chung cũng đề nghị người dân Thủ đô bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của thành phố.

Như vậy, hiện đã có một số tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4, trong đó Hà Nội và Quảng Ninh cho nghỉ học tới hết ngày 15/4; Đà Nẵng, Quảng Nam cho học sinh nghỉ học đến hết 12/4, Tiền Giang nghỉ đến hết 11/4...

[LIVE] ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.