|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Goldman Sachs: Giá dầu sẽ không trở lại mức 80 USD/thùng trong năm nay

22:39 | 08/04/2019
Chia sẻ
Dầu thô sẽ không quay trở lại mức cao nhất từng đạt được vào năm ngoái, khi dầu thô Brent đạt mức kỉ cục 86 USD/thùng, nhà phân tích hàng hóa hàng đầu tại Goldman Sachs cho biết hôm nay (ngày 8/4).
Goldman Sachs: Giá dầu sẽ không trở lại mức 80 USD/thùng trong năm nay - Ảnh 1.

Giá dầu thô sẽ không quay lại mức 80 USD/thùng nhưng nhu cầu hiện đang ổn định.

Giá dầu sẽ không quay trở lại mức 80 USD/thùng

"Chúng ta đã trải qua 4 quí thực sự tồi tệ, vì vậy, câu hỏi được đặt ra là 'chúng ta có thể bù đắp cho khoản thua lỗ được bao nhiêu?'" ông Jeff Currie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Goldman Sachs, cho hay tại Đại hội Dầu Khí Trung Đông lần thứ 27 tại Dubai.

"Quan sát giá dầu một cách toàn diện, chúng tôi không cho rằng nó sẽ quay trở lại mức 80 USD/thùng, do đó mức cao nhất của giá dầu vẫn sẽ khá khiêm tốn".

"Tình trạng thâm hụt căn bản xảy ra khi hàng tồn kho ít hơn, đã đẩy giá hàng có sẵn lên cao", ông Currie nói. "Thị trường này đang bị thâm hụt một triệu thùng dầu mỗi ngày và chúng tôi cho rằng mức giá cao nhất sẽ nằm trong khoảng 70 - 75 USD/thùng, nhưng mức giá thấp nhất sẽ rơi vào khoảng 60 USD/thùng".

Ông Currie giải thích rằng mức giá dầu thấp nhất trên được dựa trên ba yếu tố: sự mở rộng của hệ thống đường ống tại Lưu vực Permian giàu đá phiến của Texas trong quí III năm nay, OPEC nhiều khả năng sẽ loại bỏ chương trình cắt giảm dầu vì các khoản đầu tư có thể đạt mức trung bình 5 năm vào tháng 5 này, và nguồn cung từ các thành viên không thuộc OPEC tăng.

"Điều đó sẽ khiến mức giá dầu thấp nhất chịu áp lực, hàng tồn kho ít đẩy giá lên 70 - 75 USD và đây chính là cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, tình hình sẽ không giống như những gì chúng ta thấy trong quí III hoặc IV năm ngoái".

Nhu cầu dầu thô đang rất ổn định

Các hợp đồng dầu thô tương lai đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, trong đó, giá dầu thô Brent và dầu WTI (dầu thô ngọt, nhẹ) đều tăng hơn 20% kể từ đầu năm 2019.

Dầu thô Brent chuẩn quốc tế đã đạt 70 USD/thùng vào hôm nay, trong khi dầu WTI được giao dịch ở khoảng 63 USD/thùng.

Nhiều nhà phân tích tin rằng giá dầu sẽ tăng lên khi nguồn cung tại Iran và Venezuela bị gián đoạn, cùng với đó là khả năng tiếp tục cắt giảm nguồn cung từ tổ chức dầu mỏ OPEC.

Mặc dù các thị trường đã bị kiềm hãm trong những tháng gần đây vì lo ngại về nhu cầu toàn cầu, đây là một lĩnh vực mà nhà phân tích của Goldman Sachs, ông Currie, hoàn toàn tự tin.

Khi được hỏi liệu ông có thấy bất kì bằng chứng nào cho thấy nhu cầu đang bắt đầu giảm, ông Currie đã đáp lại rằng: "Không, hoàn toàn ngược lại. Nhu cầu hàng hóa tương đối ổn định, nhu cầu tại Trung Quốc hiện đang rất ổn định. Điểm mấu chốt là nhu cầu dầu thô đang rất tốt hiện tại".

Trần Nam Thi