|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Góc nhìn chuyên gia: Vùng cản trước mắt nhiều 'cạm bẫy', VN-Index cần kiểm tra lại mốc 1.500 điểm trước khi tiếp tục đà tăng

20:16 | 23/03/2022
Chia sẻ
Theo ông Phan Linh, Giám đốc chuyên môn sản phẩm, Công ty Tư vấn và Đầu tư Take Profit Việt Nam, ngay cả lúc thị trường đi ngang thì nhà đầu tư vẫn có thể lựa chọn một số nhóm ngành được hưởng lợi để tham gia.

Vùng 1.515 - 1.520 xuất hiện lực cung tiềm năng với VN-Index

Góc nhìn chuyên gia: Vùng cản trước mắt nhiều 'cạm bẫy', VN-Index cần kiểm tra lại mốc 1.500 điểm trước khi tiếp tục đà tăng - Ảnh 1.

Ông Phan Linh, Giám đốc chuyên môn sản phẩm, Công ty Tư vấn và Đầu tư Take Profit Việt Nam. (Ảnh chụp màn hình).

Thị trường trong nước đang chững lại trước khu vực 1.505 điểm, VN-Index kết phiên hôm nay giảm 1 điểm hơn so với hôm qua dù trong phiên đã cố gắng bật lên vùng 1.515. Sự giảm điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30  khiến thị trường không thể giữ được sắc xanh. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 8/19 ngành tăng điểm. 

Nói về xu hướng sắp tới của VN-Index, ông Phan Linh, Giám đốc chuyên môn sản phẩm, Công ty Tư vấn và Đầu tư Take Profit Việt Nam dự báo có hai kịch bản có thể xảy ra với chỉ số.

"Nhìn lại quá trình VN-Index đã đi lên từ vùng đáy 2020 và gần đây chỉ số đã chinh phục vùng 1.500 một lần nữa, tôi cho rằng về dài hạn chỉ số chính vẫn giữ được xu hướng uptrend nhưng trong ngắn hạn nó đang sideway (đi ngang) trong vùng 1.420 - 1.540.

Thực ra mốc 1.500 là một mốc tâm lý, nhưng nếu nhìn rộng hơn thì VN-Index vẫn đang đi ngang để tìm kiếm một xu hướng mới, có thể tiếp tục duy trì xu hướng hoặc cũng có thể nó sẽ phá vỡ mốc 1.420, với kịch bản này thì chúng ta lại phải cẩn trọng".

Theo ông Linh, ngay cả lúc thị trường đi ngang thì nhà đầu tư vẫn có thể lựa chọn một số nhóm ngành được hưởng lợi để tham gia. Quan điểm này có phần khác với một số chuyên gia, họ cho rằng trong một thị trường chưa rõ ràng về xu hướng thì các nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng.

Cũng theo vị chuyên gia này, thị trường đã hồi phục khá tốt trong khoảng một tuần vừa qua và hiện VN-Index đã vượt mốc 1.500 điểm. Khi chỉ số đập cạnh dưới của hộp và sau đó bật lên thì khối lượng giao dịch sẽ không quá lớn nhưng đó lại là một dấu hiệu tích cực. Chỉ số có thể test lại mốc 1.500 điểm một lần nữa trước khi tiếp tục đà tăng của nó, điều này cũng giúp cho đà tăng của thị trường chung bền vững hơn.

Góc nhìn chuyên gia: Vùng cản trước mắt nhiều 'cạm bẫy', VN-Index cần kiểm tra lại mốc 1.500 điểm trước khi tiếp tục đà tăng - Ảnh 2.

Diễn biến VN-Index từ tháng 9/2021 đến nay. (Nguồn: TradingView).

Xét về mặt kỹ thuật, vùng cản trước mắt đang là 1.515 - 1.520, đây là vùng có áp lực cung tiềm năng. Nguyên nhân là do khi VN-Index tiến đến vùng này thì xác suất những người bị "kẹp hàng" tại vùng đỉnh cũ sẽ có xu hướng bán ra ngay khi kịp hòa vốn.

Mặt khác, những người mua bắt đáy ở cạnh dưới của hình hộp  thì khi VN-Index lên vùng cạnh trên họ cũng có xu hướng chốt lời. Do đó, với vùng cản trước mắt nhiều khả năng thị trường cần phải có cú test lại 1.500 trước khi đi lên.

Ông Linh nhận định VN-Index rất nhạy với đường MA120, rất nhiều lần VN-Index đã test lại mốc này và không bị phá vỡ. Theo đó, nếu VN-Index có thể vượt được đỉnh cũ tại 1.540 điểm thì giai đoạn tăng trưởng mới sẽ được hình thành.

Chuyên gia tiết lộ 3 cổ phiếu ưa thích đầu tư

Theo chia sẻ của ông Phan Linh danh mục đầu tư năm 2022 của ông bao gồm PVD, VCS và LCG.

Về PVD, đây là một cổ phiếu mang tính đầu cơ rất là cao và nằm trong dòng đầu cơ dầu khí vì vậy chúng ta có thể đặt cược vào việc giá dầu neo ở trên mốc 100 USD/thùng.

Tuy doanh thu và lợi nhuận của PVD chưa có nhiều cải thiện nhưng khi mua cổ phiếu, ta cần nhìn xa hơn. Ở giai đoạn những năm 2014, 2015, khi giá dầu trên mốc 140 USD/thùng, PVD có mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vô cùng ấn tượng nhờ hiệu suất sử dụng giàn khoan tốt hơn, số lượng giàn khoan gần như được cho thuê toàn bộ và đặc biệt giá cho thuê giàn khoan tăng rất là tốt.

Hiện nay, hiện tượng dư cung giàn khoan vẫn đang khá phổ biến bởi cả giai đoạn trước giá dầu thấp nên giàn khoan nằm đắp chiếu rất nhiều. Tuy nhiên, khi giá dầu leo cao thì các doanh nghiệp khoan dầu sẽ phải làm nhiều hơn, khoan nhiều hơn và nhu cầu sẽ quay trở lại. Vì vậy khi hiện tượng dư cung hết thì giá cho thuê sẽ có sự cải thiện.

Đối với VCS, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận của VCS trong khoảng 10 năm vừa qua đều trên 20%, tốc độ tăng trưởng lớn hơn mức P/E.

Đặc biêt, VCS đang được dẫn dắt bởi một nhà lãnh đạo giỏi cùng với đó sản lượng đá thạch anh của VCS đứng thứ ba thế giới vì vậy quy mô, dư địa để VCS tăng trưởng còn rất là nhiều, phù hợp cho kế hoạch đầu tư dài hạn.

Cuối cùng về LCG, Licogi 16 là doanh nghiệp mà ta có thể đặt cược vào câu chuyện đầu tư công. Hiện nay, chính phủ đang có gói kích thích lên đến khoảng 350.000 tỷ và trong đó khoảng 1/3 là dự án liên quan đến xây dựng và xây lắp vì vậy trong năm 2022 và 2023, LCG gần như sẽ không thiếu việc để làm.

Ngoài ra, một cổ phiếu nữa liên quan đến ngành bất động sản thương mại có thể cân nhắc đầu tư dài hạn là NLG.

"Nam Long là một nhà phát triển dự án rất bài bản, họ có lộ trình rõ ràng, định hướng rõ được hình ảnh của mình trong 10 năm nữa như thế nào. Đặc biệt, những dự án của Nam Long thường mở bán ra là sẽ hết ngay và những dự án gối đầu của Nam Long trong 2022, 2023 rất nhiều vì vậy NLG sẽ là cổ phiếu vô cùng tiềm năng ở thời gian tới", ông Linh cho hay.

Thu Thảo

CEO BIDV: Đã hoàn thành hết các thủ tục để bán vàng, không đặt mục tiêu lợi nhuận
Liên quan đến quá trình chuẩn bị để bán vàng miếng từ ngày 3/6, Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm cho biết ngân hàng đã chuẩn bị các khâu để tham gia bán vàng nhằm thực hiện chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ và NHNN, vì vậy không đặt ra mục tiêu lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh này.