|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Giữa lúc căng thẳng leo thang, ông Trump kỳ vọng vào cuộc gặp ‘quan trọng’ với ông Tập

10:38 | 05/05/2026
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong đợi gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước gia tăng vì các vấn đề liên quan đến cuộc chiến ở Iran.

Cuộc chiến ở Iran đang gây ra căng thẳng đến mối quan hệ Mỹ - Trung. (Ảnh minh họa: Nikkei Asia).

Mới đây, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ mong đợi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Điều này cho thấy ông vẫn giữ nguyên kế hoạch đến thăm Trung Quốc bất chấp những căng thẳng mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào ngày 4/5, ông Trump phát biểu: “Tôi sẽ gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần tới. Tôi rất mong chờ điều đó. Thật sự, đây sẽ là chuyến công du rất quan trọng”.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp mặt trong hai ngày 14 - 15/5 ở Bắc Kinh, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tìm cách giải quyết các mâu thuẫn về thương mại và những vấn đề khác, bao gồm cuộc chiến ở Iran.

Giới chức Mỹ và Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc gặp này suốt nhiều tháng, bao gồm các cuộc thảo luận về việc thành lập “Hội đồng Thương mại” song phương nhằm giúp quản lý mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Đến nay, phía Trung Quốc vẫn chưa chính thức xác nhận ngày giờ của hội nghị thượng đỉnh. Bắc Kinh thường giữ kín lịch trình của ông Tập cho đến vài ngày trước khi sự kiện diễn ra.

Ban đầu, chuyến công du của ông Trump được lên lịch cho thời điểm sớm hơn, nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại bởi xung đột Trung Đông. Điều đó từng khiến các thị trường tài chính lo ngại mối quan hệ Mỹ - Trung sẽ lại trở nên bất ổn.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã ổn định lại đáng kể sau khi hai nhà lãnh đạo gặp mặt tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái và thống nhất đình chiến thương mại trong một năm. Dự kiến hai ông Trump - Tập sẽ gặp mặt 4 lần trong năm nay để đảm bảo thỏa thuận được duy trì.

Cuộc chiến ở Iran đã gây ra những căng thẳng mới đến quan hệ Mỹ - Trung. Do hệ lụy của chiến sự, eo biển Hormuz đã bị phong tỏa trong suốt 9 tuần, khiến những nhà nhập khẩu dầu thô như Trung Quốc phải tìm cách ngăn ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng trong nước.

Trong nỗ lực gia tăng áp lực với Tehran, Mỹ đã trừng phạt 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc mua dầu thô Iran. Đáp lại, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm doanh nghiệp công nhận và tuân thủ các biện pháp này.

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức Nhà Trắng cảnh báo: “Bất kỳ doanh nghiệp nào cân nhắc né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ nên suy nghĩ lại”.

Mỹ cũng đang gây áp lực yêu cầu Trung Quốc và những nước nhập khẩu dầu thô khác góp sức mở cửa eo biển Hormuz. Song, Trung Quốc và những đồng minh phương Tây của Mỹ đến nay vẫn khước từ lời kêu gọi đó.

Vào ngày 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc tham gia chiến dịch của Mỹ để hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển này.

Vị quan chức chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fox News: “Chúng ta hãy xem liệu Trung Quốc có tăng cường nỗ lực ngoại giao và thuyết phục Iran mở cửa Hormuz hay không”.

Giang (Theo Bloomberg)

Lộ diện nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đề xuất đổi 12 khu đất đối ứng hơn 5.000 ha
Để thực hiện dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 27 tỷ USD, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất có tổng diện tích hơn 5.000 ha.