|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giới chủ Qatar đưa ra mức giá thầu kỷ lục thế giới để mua lại Manchester United

07:30 | 23/03/2023
Chia sẻ
Thương vụ đổi chủ của CLB Manchester United đã có thêm diễn biến mới khi một trong những ứng viên nặng ký nhất là giới chủ đến từ Qatar sẵn sàng đưa ra mức giá thầu kỷ lục thế giới cho một CLB thể thao để mua lại đội bóng chủ sân Old Trafford.

Sheikh Jassim bin Hamas Al Thani - Chủ tịch của Ngân hàng Hồi giáo Qatar (QIB) sẽ đưa ra mức giá kỷ lục thế giới cho việc mua lại CLB Manchester United trước hạn chót, theo Sky Sports.

Bên cạnh đó, tập đoàn INEOS của tỷ phú giàu nhất Vương quốc Anh Sir Jim Ratcliffe cũng sẽ đưa ra giá thầu cao hơn lời đề nghị trước khi nhóm Raine - những người đang tiếp thị việc bán đội bóng chủ sân Old Trafford - đóng cửa hoạt động lúc 5 giờ chiều tại New York (9 giờ tối theo giờ Vương quốc Anh).

Sẽ có ít nhất 5 giá thầu và có thể lên tới 8 mức giá thầu được đưa ra, mặc dù không phải tất cả mức giá thầu đó được đưa ra để mua lại hoàn toàn CLB. Ít nhất một nửa số giá thầu dự kiến là từ những người quan tâm đến việc mua cổ phần thiểu số hoặc những người sẵn sàng cung cấp các lựa chọn tài chính cho các bên khác.

Sheikh Jassim bin Hamas Al Thani, nhân vật quan trọng của phái đoàn Qatar, một trong những ứng viên nặng ký cho vị trí chủ sở hữu mới của CLB Manchester United. (Ảnh: UK Daily).

Sheikh Jassim và Sir Jim Ratcliffe là những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí chủ sở hữu mới của CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh, Manchester United. Giá thầu từ vòng đầu tiên đã giúp định giá đội bóng chủ sân Old Trafford ở mức 4,5 tỷ bảng, song con số này vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá yêu cầu 6 tỷ bảng của chủ sở hữu hiện tại của đội bóng, gia đình Glazer.

Một số nhà thầu khác được biết đến là những người cũng dành sự quan tâm tới việc mua lại cổ phần thiểu số tại Manchester United hiện có thể kể tới gồm Elliott Management, trong khi Ares, MSD Partners và Oaktree Capital cũng được cho là đang quan tâm.

Không có gì đảm bảo gia đình Glazer sẽ bán đứt Manchester United. Họ có thể quyết định bán cổ phần thiểu số cũng như sử dụng số vốn huy động được để trả nợ và tái đầu tư vào đội bóng.

Nhóm Raine và nhà Glazer sẽ mất khoảng một tuần để đánh giá các giá thầu mới trước khi quyết định bước đi tiếp theo của họ. Một nhà thầu có thể nhận được sự độc quyền trong quá trình đàm phán, mặc dù nhiều khả năng sẽ có một vòng đấu giá khác với một nhóm nhỏ hơn các nhà thầu ưu tiên.

Sir Jim Ratcliffe và phái đoàn INEOS của ông đã được mô tả là rất ấn tượng và nhiệt tình trong cách tiếp cận sau khi đến thăm đội bóng chủ sân Old Trafford vào cuối tuần trước. Tỷ phú giàu nhất nước Anh nói rằng ông sẽ không trả một mức giá "ngu ngốc" cho Manchester United, nhưng mối quan tâm của vị tỷ phú này đối với nửa đỏ thành Manchester sẽ "không mất đi", đồng thời ông cũng gọi CLB Manchester United là "tài sản cộng đồng".

Trước đây, người ta hiểu rằng các nhà thầu tới từ Qatar đã quyết tâm không trả một mức giá quá cao trong việc thâu tóm Manchester United, nhưng lập trường đó đã thay đổi trong những ngày gần đây, sau khi một phái đoàn từ phía nhà thầu này tới thăm Old Trafford.

Một phái đoàn của Qatar đến Manchester từ London bằng tàu hỏa và được chào đón nồng nhiệt. Các cuộc nói chuyện đã được tổ chức trong khoảng 10 tiếng đồng hồ, lâu hơn rất nhiều so với dự kiến. Sheikh Jassim và các thành viên trong đội ngũ của ông đã từng đến sân vận động Old Trafford với tư cách là người hâm mộ trước đây, và trọng tâm của chuyến thăm lần này là để có được góc nhìn tổng quan về những gì họ có thể làm với khoản đầu tư vốn liên quan đến cơ sở hạ tầng cũng như phát triển toàn diện đội bóng.

Bất kỳ giá thầu nào hơn mức 3,75 tỷ bảng cũng sẽ phá vỡ kỷ lục thế giới về giá thầu cho một CLB thể thao được thiết lập khi Denver Broncos, một CLB bóng bầu dục tại Mỹ được bán vào mùa hè năm ngoái.

"Nếu ai đó đến và đưa ra mức giá 6 tỷ - 7 tỷ bảng Anh, Raine Group và nhà Glazer sẽ nhìn vào đó và nói: “Bạn biết không, những người này đã đưa ra một mức giá quá tốt, chúng tôi sẽ trao cho họ sự độc quyền trong đàm phán”. Điều đó có nghĩa là họ có quyền truy cập vào tất cả những thông tin mà không một nhà thầu nào khác được xem, và họ tìm cách ký kết một thỏa thuận để bán câu lạc bộ cho họ.

Nếu điều đó xảy ra, ngày 22/3 sẽ là khởi đầu cho sự kết thúc của thương vụ này. Tuy nhiên, nhiều khả năng sẽ có nhiều giá thầu mới được đưa ra, và cũng sẽ có giai đoạn đấu thầu thứ ba. Ngoài ra, tôi nghĩ việc đổi chủ sẽ không được diễn ra cho tới khi mùa giải kết thúc. Cho tới lúc đó, gia đình Glazer vẫn sẽ ở đây.

Họ có thể xem xét tất cả các lời đề nghị và nói: “Điều đó không đủ tốt, chúng tôi nghĩ rằng Manchester United đáng giá hơn rất nhiều, đặc biệt là trong tương lai”. Vì vậy, họ có thể chỉ bán lượng cổ phần thiểu số cho một quỹ phòng hộ hoặc một công ty đầu tư, và sử dụng tiền để trả một số khoản nợ, nâng cấp sân vận động Old Trafford và sân tập, đồng thời vẫn duy trì quyền kiểm soát. Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra”, giới phân tích trong ngành đưa ra nhận xét.

Anh Nguyễn