Trong khi nhiều thành phố lớn trên thế giới đang chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng đáng kể về lượng giao dịch nhà ở, thị trường Việt Nam vẫn ghi nhận sự sụt giảm trước tác động của đại dịch.
Tại TP.HCM, hai phân khúc trái ngược nhau là nhà ở giá rẻ và căn hộ cao cấp vẫn có lượng giao dịch rất cao trong 6 tháng đầu năm 2017, trong khi phân khúc nhà ở trung cấp lại giảm mạnh.
VN-Index tiếp tục giảm gần 37 điểm trong phiên 14/8, nâng tổng mức mất điểm trong hai phiên lên khoảng 64 điểm. Áp lực bán lan rộng gần như toàn thị trường, trong khi thanh khoản trên HOSE tăng so với phiên trước.