Giá xăng dầu hôm nay tăng mạnh sau khi tăng tới 2% cuối phiên trước do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo nguồn cung thiếu hụt vào năm quý II/2019.
Giá xăng dầu hôm nay tăng trở lại do sản lượng của Libya bất ngờ giảm hơn 300.000 thùng. Tuy nhiên, đà tăng bị chững lại do Nga tuyên bố chỉ giảm 50.000 - 60.000 thùng/ngày trong tháng 1/2019, thấp hơn nhiều so với cam kết.
Giá xăng dầu hôm nay "lặng sóng" vào đầu phiên sau khi lao dốc tới 3% vào cuối phiên giao dịch trước đó do thị trường lo ngại quyết định giảm sản lượng của OPEC và một số nước ngoài tổ chức về việc giảm sản lượng khai thác có thể kích thích Mỹ tặng sản lượng.
Theo bảng cập nhật dữ liệu của Bộ Công Thương, trong 15 ngày qua, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu xăng dầu thành phẩm lớn nhất của Việt Nam) tiếp tục giảm mạnh.
Giá xăng dầu hôm nay quay đầu giảm gần 2% sau khi Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây cho biết các nhà sản xuất dầu thô và khách hàng của họ đang hài lòng với mức giá hiện tại. Đồng thời, ông ngụ ý rằng nhu cầu giảm sản lượng của Nga rất thấp trong bối cảnh cuộc họp OPEC và các nước ngoài tổ chức đang đến gần.
Giá xăng dầu hôm nay tăng trở lại sau khi một nguồn tin cho biết Bộ trưởng Năng lượng Nga đã họp mặt với các nhà sản xuất trong nước và thống nhất rằng việc giảm sản lượng là cần thiết.
CPI tháng 11 giảm 0,29% so với tháng trước, nhờ mức giảm mạnh từ nhóm giao thông và nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng. Nhóm hàng giao thông giảm mạnh nhờ ảnh hưởng của 2 đợt giảm giá xăng dầu trong tháng.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%.