|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu có thể tăng 2 USD/thùng vì khả năng Trung Quốc thực hiện cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ

21:13 | 19/01/2020
Chia sẻ
Thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa Mỹ và Trung Quốc đã được kí kết trong tuần này. Các chuyên gia bày tỏ lo ngại liệu việc thực hiện đúng cam kết mua hàng của Trung Quốc, đặc biệt là dầu thô, có thể làm khiến OPEC +, Biển Bắc mất miếng bánh thị phần lớn và ảnh hưởng đến cả những nhà cung cấp nội địa.
Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu có thể tăng 2 USD/thùng trước lo ngại về việc Trung Quốc thực hiện cam kết mua 200 tỉ USD hàng hóa Mỹ - Ảnh 1.

Nguồn: Reuters

Xem thêm: Giá xăng dầu hôm nay ngày 20/1

Trong tuần này, thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc cam kết mua hàng hóa trị giá 200 tỉ USD của Mỹ được kí kết tại Nhà Trắng với mong muốn chấm dứt cuộc chiến thương mại.

Hoạt động đầu cơ tiêu cực trong thỏa thuận này khiến giá dầu WTI giảm gần 1% trong tuần, kết thúc phiên thứ Sáu (17/1) ở mức 58,54 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng khiêm tốn 0,2% lên 64,85 USD/thùng.

Ngoài ra, số lượng giàn khoan hàng tuần tăng thêm 14 giàn lên tổng số 673 cũng tác động tới giá dầu. Số lượng giàn khoan cao hơn có nghĩa là sản xuất cao hơn. Trong hai tuần trước, số lượng giàn khoan đã giảm, kéo dài xu hướng hướng này từ năm ngoái, xuống còn 208.

Xét trên khía cạnh năng lượng của thỏa thuận giai đoạn một, có nhiều tranh luận về việc liệu những yêu cầu táo bạo của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc có hợp lí hay không, vì có những lo ngại về tác động nếu Bắc Kinh tuân thủ cam kết.

Olivier Jakob, người sáng lập công ty tham vấn rủi ro Petromatrix, cho biết: "Nếu thỏa thuận được thực hiện, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ sẽ tăng lên ít nhất 500.000 thùng/ngày từ mức 0 thùng vào tháng 10 năm ngoái".

Ông cũng nhấn mạnh nếu Trung Quốc tăng mức tiêu thụ năng lượng của Mỹ, Mỹ sẽ chiếm gần như toàn bộ thị phần nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong 12 tháng tới, gây thiệt hại cho OPEC + và Biển Bắc. 

Trung Quốc có thể thực hiện cam kết?

Dựa trên quan điểm của ông Jakob, chuyên gia Clyde Russell tại Refinitiv bày tỏ: "Vấn đề của thị trường năng lượng không phải là liệu Trung Quốc có thực sự mua dầu thô, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng như đã cam kết với Mỹ hay không. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra nếu Bắc Kinh thực sự thực hiện?"

Ông Russell giải thích: Trung Quốc đã đồng ý mua bổ sung ít nhất 52,4 tỉ USD năng lượng trong hai năm tới, từ mức cơ sở 9,1 tỉ USD trong năm 2017. Khối lượng này sẽ được chia thành 18,5 tỉ USD vào năm 2020 và 33,9 tỉ USD vào năm 2021 .

Tháng 6/2018 ghi nhận khối lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ đạt mức kỉ lục, lên tới 14 triệu thùng.

Nếu khối lượng nhập khẩu này tiếp tục hàng năm, ông Russell cho rằng Trung Quốc sẽ mua khoảng 170 triệu thùng dầu, trị giá khoảng 9,82 tỉ USD (dựa trên mức giá dầu WTI 57,81 USD/thùng ghi nhận vào ngày 16/1).

Để Trung Quốc đạt mục tiêu nhập khẩu 27,6 tỉ USD năng lượng từ Mỹ vào năm 2020, nước này sẽ phải mua gấp đôi so với những tháng kỉ lục đạt được trong quá khứ, ông Russell lưu ý. 

Còn phải xem các nhà cung cấp hiện tại của Trung Quốc sẽ phản ứng thế nào khi mất thị phần: Họ có thể đơn giản từ bỏ, hoặc nhiều khả năng cố gắng bảo vệ thị phần khi tìm đến khách hàng Mỹ? 

Các nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc đến từ Trung Đông, dẫn đầu là Arab Saudi, theo sau là Mỹ và Nga.

Để tạo điều kiện cho việc tăng cương nhập khẩu, hầu hết các mức thuế trả đũa hiện có dự kiến sẽ sớm được gỡ bỏ. 

Điều này làm tăng thêm phán đoán rằng thuế quan, trở thành chất xúc tác cho cuộc chiến thương mại và còn tồn tại ngay cả sau khi kí kết giai đoạn một, có thể phá hoại thỏa thuận cuối cùng trừ khi hai bên có thiện chí kết thúc chiến tranh.

Sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 17/1, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya tuyên bố phong tỏa xuất khẩu dầu từ năm cảng - Brega, Zueitina, Ras Lanuf, Hariga và Sidra - dưới sự kiểm soát của tướng quân Khalifa Hafta. 

Tướng Hafta, người đang cố gắng giành quyền lực chính trị ở Libya, đã tạm dừng các chuyến hàng dầu nhằm tạo đòn bẩy trước cuộc đàm phán hòa bình ở Berlin vào Chủ nhật (19/1). 

Các chuyên gia ước tính nguồn cung dầu từ Libya giảm ít nhất 800.000 thùng/ngày. Quốc gia Bắc Phi này đã cung cấp đều đặn 1,3 triệu thùng/ngày trước đó.

Investing.com ước tính giá dầu Brent có thể tăng thêm 2 USD/thùng khi thị trường châu Á và châu Âu mở cửa trở lại vào thứ Hai (20/1) trong khi thị trường Mỹ vẫn đóng cửa cho kì nghỉ Martin Luther King.

Linh Giang