|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá xăng dầu tuần này: Thị trường chịu áp lực do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu

08:51 | 24/08/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô có xu hướng giảm trong tuần vừa qua là do lo ngại ngày càng tăng khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái bởi các biện pháp hạn chế để phòng, chống COVID-19 được gia hạn tại một số trung tâm kinh tế quan trọng trên thế giới.
Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu thô chịu áp lực do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tuần tới: Giá dầu thô chịu áp lực do lo ngại ngày càng tăng về triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. (Nguồn: Dawn)

Kết thúc giao dịch tuần này, giá dầu thô WTI giảm 48 cent, tương đương 1,1%, ở mức 42,34 USD/thùng, giá dầu Brent giảm 55 cent, tương đương 1,2%, xuống mức 44,35 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu thô WTI tăng 0,8% trong khi giá dầu Brent giảm 1%.

Theo dữ liệu của hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan của Mỹ đã tăng nhanh trong tuần vừa qua ở mức 183 giàn.

Điều đó cho thấy quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới này đang bổ sung sản lượng bất chấp triển vọng nhu cầu tiêu cực trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Sự gia tăng số lượng giàn khoan cũng cho thấy các nhà khoan dầu của Mỹ đang hài lòng với mức giá dầu thô hiện tại, khoảng 40 USD/thùng.

Theo trang Nairametrics, giá dầu thô có xu hướng giảm trong tuần vừa qua là do lo ngại ngày càng tăng khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái bởi các biện pháp hạn chế để phòng, chống COVID-19 được gia hạn tại một số trung tâm kinh tế quan trọng trên thế giới.

Dữ liệu kinh tế gần đây nhất của Mỹ cho thấy tỉ lệ thất nghiệp của quốc gia này tăng cao hơn so với dự kiến, ảnh hưởng tới triển vọng phục hồi kinh tế.

Bên cạnh đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh của tổ chức này (OPEC+), ngày 19/8 đã cho biết tốc độ phục hồi của thị trường dầu mỏ dường như chậm hơn so với dự đoán.

Giá dầu chịu áp lực mới sau khi Reuters báo cáo một số thành viên OPEC+ cần cắt giảm sản lượng thêm 2,31 triệu thùng/ngày để khắc phục tình trạng dư cung gần đây.

OPEC+ dự kiến nhu cầu dầu vào năm nay sẽ giảm 9,1 triệu thùng/ngày và có thể giảm tới 11,2 triệu thùng/ngày nếu tiếp tục có sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 19/8, nhu cầu nhiên liệu của Mỹ đã giảm hơn 2 triệu thùng/ngày xuống 17,2 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu nhiên liệu tổng thể của Mỹ trong 4 tuần qua giảm 14% so với cùng kì năm ngoái.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ cũng giảm tuần thứ 4 liên tiếp, ngay cả khi nhập khẩu ròng tăng, EIA cho biết.


Ngọc Ánh