|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá tiêu hôm nay 4/4: Tiếp tục ổn định; cao su TOCOM tăng hơn 2,5%

07:41 | 04/04/2022
Chia sẻ
Giá tiêu hôm nay (4/4) tiếp tục được ghi nhận trong khoảng 77.500 - 80.000 đồng/kg tại thị trường nội địa. Trong phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên Sàn TOCOM đã được điều chỉnh tăng hơn 2,5%.

Cập nhật giá tiêu

Xem thêm: Giá tiêu hôm nay 5/4  

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay nối dài chuỗi ngày ổn định với khoảng 77.500 - 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, mức giá thấp nhất 77.500 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai.

Nhỉnh hơn là hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông với cùng mức giá 78.500 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không đổi, lần lượt là 79.000 đồng/kg và 80.000 đồng/kg.

Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát)

Giá thu mua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Thay đổi so với hôm qua (Đơn vị: VNĐ/kg)

Đắk Lắk

78.500

-

Gia Lai

77.500

-

Đắk Nông

78.500

-

Bà Rịa - Vũng Tàu

80.000

-

Bình Phước

79.000

-

Đồng Nai

77.500

-

Năm 2021, Sri Lanka đã xuất khẩu 17.959 tấn hồ tiêu ra thị trường quốc tế, nhưng dự kiến sẽ gặp khó khăn trong năm nay vì sản lượng giảm.

Bên cạnh vấn đề về nguồn cung, Sri Lanka đang phải đối mặt với chi phí liên quan như phân bón, nhiên liệu, giá nhân công tăng trong vài tháng qua. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cũng đang ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các công ty.

Mặt khác, nhu cầu tiêu thụ trên thị trường toàn cầu ở mức cao nhưng các nước như Việt Nam có chi phí sản xuất rất thấp, do đó giá cả cạnh tranh hơn nhiều so với tiêu Sri Lanka.

Hiện, diện tích trồng tiêu của Sri Lanka vào khoảng 30.000 ha, nước này đang giữ vị trí thứ 5 về diện tích trồng tiêu toàn cầu sau Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Brazil.

Hồ tiêu Sri Lanka phục vụ 3% nhu cầu thế giới với hơn 80% xuất khẩu sang Ấn Độ, nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Sri Lanka cho đến nay. 

Ảnh: SAM Agritech

Cập nhật giá cao su

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2022 ghi nhận mức 263,8 yen/kg, tăng 2,53% (tương đương 6,5 yen/kg) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2022 được điều chỉnh xuống mức 13.450 nhân dân tệ/tấn, giảm 0,59% (tương đương 80 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Vào hôm thứ Sáu tuần trước (1/4), giá cao su tự nhiên tại các thị trường chủ chốt của Kerala đã kéo dài đà tăng của ngày thứ Năm, theo dõi sự vững chắc trên thị trường toàn cầu.

Các thương nhân cho biết, nhu cầu mạnh mẽ từ người mua số lượng lớn trong nước trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung trên thị trường tiếp tục hỗ trợ giá cao su. 

Mùa sản xuất thấp điểm đã bắt đầu ở Kerala và dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 5. Sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ có thể giảm do mưa lớn vào tháng 10 và tháng 11 ở Kerala, bang sản xuất hàng hóa lớn nhất của nước này.

Sản xuất chậm chạp và các rào cản nhập khẩu đang đẩy giá cao su tự nhiên lên cao. Các thương nhân cho biết, hoạt động khai thác hàng hóa cũng bị chậm lại trong tháng 3 do nhiệt độ tăng.

Song song đó, nhập khẩu đã bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển cao và các vấn đề liên quan đến hậu cần, bên cạnh giá hàng hóa trên thị trường toàn cầu đang trên đà tăng cao. 

Ông Santosh Kumar, Giám đốc điều hành của Harrisons Malayalam Ltd, nhận định, sự gia tăng trong nhu cầu công nghiệp cũng có thể hỗ trợ giá cao su, theo trang Informist

 

Thảo Vy