Giá tiêu hôm nay 24/2: Xuất khẩu tiêu sang Trung Quốc tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước
Tại thị trường trong nước
Giá tiêu trong nước hôm nay giữ ổn định ở mức 160.000 - 162.000 đồng/kg tại các địa phương sản xuất trọng điểm.
Trong đó, giá tiêu tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đứng ở mức cao nhất là 162.000 đồng/kg.
Các địa phương khác gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Gia Lai và Bình Phước, giá tiêu ở mức thấp hơn là 160.000 đồng/kg.
Tỉnh/huyện (khu vực khảo sát) |
Giá thu mua ngày 24/2 (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Thay đổi so với hôm trước (Đơn vị: VNĐ/kg) |
Đắk Lắk |
162.000 |
- |
Gia Lai |
160.000 |
- |
Đắk Nông |
162.000 |
- |
Bà Rịa - Vũng Tàu |
160.000 |
- |
Bình Phước |
160.000 |
- |
Đồng Nai |
160.000 |
- |
Trên thị trường thế giới
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Kuching Malaysia ở mức 9.500 USD/tấn; tiếp đến là tiêu đen Lampung Indonesia ở mức 7.287 USD/tấn; tiêu đen ASTA 570 tại Brazil đứng ở mức thấp hơn với 6.800 USD/tấn.
Giá tiêu đen của Việt Nam ở mức 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 6.650 USD/tấn với loại 550 g/l. Đây cũng là mức giá thấp nhất trên thị trường.
Tên loại |
Bảng giá tiêu đen thế giới |
|
Ngày 24/2 (ĐVT: USD/tấn) |
% thay đổi so với hôm trước |
|
Tiêu đen Lampung (Indonesia) |
7.287 |
- |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 |
6.800 |
- |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA |
9.500 |
- |
Tiêu đen Việt Nam (500 g/l) |
6.500 |
- |
Tiê5u đen Việt Nam (500 g/l) |
6.650 |
- |
Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng ASTA Malaysia được báo giá ở mức 12.000 USD/tấn; tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 10.127 USD/tấn; còn tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.550 USD/tấn.
Tên loại |
Bảng giá tiêu trắng thế giới |
|
Ngày 24/2 (ĐVT: USD/tấn) |
% thay đổi so với hôm trước |
|
Tiêu trắng Muntok Indonesia |
10.127 |
- |
Tiêu trắng Malaysia ASTA |
12.000 |
- |
Tiêu trắng Việt Nam |
9.550 |
- |
Cập nhật thông tin hồ tiêu
Theo số liệu được công bố bởi Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 1 đạt 12.958 tấn, trị giá hơn 87,5 triệu USD, so với tháng 12/2024 giảm 12,1% về lượng và 10,1% về trị giá, còn so với cùng kỳ giảm 25,9% về lượng nhưng tăng 25,1% về trị giá nhờ giá tăng cao.
Xuất khẩu tiêu giảm trong tháng đầu năm một phần là do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Bên cạnh đó, nguồn cung vụ trước cũng không còn nhiều trong khi vụ thu hoạch 2025 diễn ra muộn do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi.
Giá xuất khẩu bình quân tiêu của Việt Nam trong tháng đầu năm đạt 6.756 USD/tấn - mức cao nhất trong 9 năm qua (kể từ tháng 2/2017), tăng 2,3% so với tháng trước và tăng tới 68,9% so với tháng 1/2024.
Trong tháng 1, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, với khối lượng đạt 2.829 tấn, tương đương 21,7 triệu USD, chiếm 21,8% trong tổng lượng và 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu tiêu của cả nước, so với cùng kỳ năm trước giảm mạnh 41,4% về lượng nhưng tăng 8,5% về kim ngạch.
Đứng thứ hai là thị trường Đức, đạt 1.326 tấn, tương đương trị giá gần 9,4 triệu USD, chiếm trên 10% xuất khẩu tiêu của cả nước, tăng 37% về lượng và tăng gấp 2,1 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đứng thứ 3 đạt 976 tấn, tương đương 6,99 triệu USD, chiếm gần 8% thị phần, giảm 29,5% về lượng và tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ.
Ngoài ra, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Anh cũng tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi Hàn Quốc giảm 36,3%; Philippines giảm 42,9%; Hà Lan giảm 52,2%; Pháp giảm 15,7%.
Đáng chú ý, theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu tiêu sang thị trường Trung Quốc tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2024, đạt 947 tấn. Thị phần của Trung Quốc trong tổng khối lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng lên mức 7,3% từ mức 2,7% của tháng 1/2024. Tuy nhiên, lượng tiêu xuất khẩu sang thị trường này vẫn thấp hơn 45% so với cùng kỳ năm 2023.
Khối lượng xuất khẩu sang các thị trường biến động không đồng nhất, nhưng nhìn chung giá trị kim ngạch thu về vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên nhân là bởi giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, đơn cử như giá tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt bình quân 7.680 USD/tấn, tăng 85,3%; thị trường Đức đạt bình quân 7.065 USD/tấn, tăng 54,8%; Ấn Độ đạt 7.158 USD/tấn, tăng 75,6%..., đặc biệt giá tiêu xuất khẩu bình quân vào Pakistan tăng gấp đôi, lên 6.780 USD/tấn.