Theo Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), giá cả các mặt hàng thực phẩm trên thị trường toàn cầu diễn biến giảm trong tháng 11, dẫn đầu là giá dầu cọ và các loại dầu thực vật khác.
Theo Cục Thú y (Bộ NNPNT), tình hình dịch bệnh trong nước được kiểm soát ổn định, nhưng giá thịt lợn trên các chợ đã “phi mã” trước thông tin dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Hiện nay, các trang trại đang có xu hướng giữ đàn lợn, hạn chế bán ra.
FAO cho biết, trong khi chỉ số giá của hầu hết các loại ngũ cốc và sản phẩm từ sữa tiếp tục tăng, giá đường tiếp tục giảm sâu trong tháng 4. Ngoài ra, thị trường dầu thực vật và thịt cũng vẫn phải chịu áp lực giảm giá.
Ngoại trừ ngũ cốc, tất cả các loại hàng hóa khác trong chỉ số giá lương thực toàn cầu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) đều tăng giá; trong đó tăng mạnh nhất là giá sữa, dầu và đường.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.