|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Giá nhà tại TP HCM liên tục tăng khi căn hộ bình dân vắng bóng

20:29 | 12/03/2022
Chia sẻ
Thị trường bất động sản TP HCM đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung căn hộ bình dân, trong khi quá nhiều căn hộ cao cấp, hạng sáng. Đáng chú ý, giá bán căn hộ vẫn liên tục tăng theo thời gian.
Giá nhà tại TP HCM liên tục tăng khi căn hộ bình dân vắng bóng - Ảnh 1.

Giá nhà tại TP HCM liên tục tăng trong thời gian vừa qua. (Ảnh: Khải An).

Báo cáo mới đây của DKRA cho biết, nguồn cung căn hộ mới trong hai tháng đầu năm tại TP HCM chỉ đạt khoảng 686 căn, sụt giảm so với tháng 12/2021. Các căn hộ chủ yếu tập trung ở phân khúc căn hộ hạng A khu vực TP Thủ Đức và khu phía Tây thành phố, các khu vực còn lại khan hiếm nguồn cung mở bán mới. Căn hộ hạng C, nhà ở vừa túi tiền phục vụ nhu cầu ở thực tiếp tục vắng bóng trên thị trường.

Trong thời gian qua, các sự kiện mở bán, training, kick-off sales đã được triển khai trở lại, góp phần gia tăng hiệu quả bán hàng ở các dự án, tuy nhiên chưa thật sự hiệu quả do người mua vẫn có tâm lý e ngại dịch bệnh tái bùng phát.

Đáng chú ý, theo đơn vị này, mặt bằng giá bán sơ cấp ở hầu hết các dự án được nâng lên, cá biệt một số dự án có mức tăng 5 - 8% so với giai đoạn mở bán trước đó trong năm 2020 - 2021.

Với phân khúc biệt thự/nhà phố, TP HCM ghi nhận 5 dự án mở bán trong hai tháng đầu năm, cung cấp 209 căn (tăng 83% so với cùng kỳ năm trước), tỷ lệ tiêu thụ đạt 78%.

Nguồn cung và sức cầu thị trường có sự cải thiện so với những tháng trước và tiếp tục tập trung tại hai khu vực chính là khu Nam và khu Đông, trong đó khu Nam chiếm 57% tổng nguồn cung mới hai tháng qua. Mức giá bán sơ cấp ghi nhận tăng 5 - 10% so với giai đoạn trước (mỗi giai đoạn cách nhau 3 - 4 tháng).

Giá nhà tại TP HCM vẫn liên tục tăng trong thời gian qua, trong khi đó, nguồn cung chủ yếu đến từ phân khúc cao cấp, siêu sang.

Theo thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA), năm 2021, TP HCM ghi nhận tổng số 14.443 căn nhà đủ điều kiện huy động vốn và được chào bán ra thị trường, trong đó căn hộ bình dân chiếm tỷ trọng 0%. Ngược lại rổ hàng có đến 10.404 căn nhà cao cấp, hạng sang, siêu sang chiếm gần 74%, còn lại là nhà ở phân khúc trung cấp, chiếm hơn 26%.

Căn hộ bình dân theo báo cáo này, có giá bán trên dưới 25 triệu đồng/m2, chung cư trung cấp có giá bán 25 - 40 triệu đồng/m2 còn phân khúc nhà cao cấp có giá bán từ 40 triệu đồng/m2 trở lên.

HoREA cho biết, cơ cấu sản phẩm như năm 2021 là biểu hiện rõ nét cho thấy tình trạng lệch pha cung cầu, thị trường rơi vào tình trạng phát triển mất cân đối, thiếu bền vững.

Hà Lê