|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Giá nguyên liệu tăng, lợi nhuận Phân bón Bình Điền giảm 28% sau 9 tháng

17:46 | 23/10/2018
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của phân bón Bình Điền đạt 5.006 tỉ đồng và lãi sau thuế 203 tỉ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 28% so với cùng giai đoạn 2017.

Trong quý III, CTCP Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) đạt doanh thu thuần 1.661 tỉ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên biên lợi nhuận giảm còn 13,7%.

Duy chỉ có chi phí bán hàng tăng 33% lên 93 tỉ đồng, các loại chi phí khác giữ ở mức tương đương cùng kỳ năm ngoái. Phân bón Bình Điền lãi 58,5 tỉ đồng sau thuế, giảm 19%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 5.006 tỉ đồng và lãi sau thuế 203 tỉ đồng, lần lượt tăng 5% và giảm 28% so với cùng giai đoạn 2017.

Công ty cho biết, nguyên nhân giảm lợi nhuận là do giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá bán không tăng tương ứng, bên cạnh đó việc tăng các chương trình khuyến mãi cũng dẫn đến tăng chi phí.

Cuối kỳ, tổng tài sản của Phân bón Bình Điền đạt 3.820 tỉ đồng, gồm tiền mặt và tiền gửi gần 300 tỉ đồng. Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 133% lên 1.161 tỉ đồng (chủ yếu là phải thu thương mại mua bán phân bón); ngược lại hàng tồn kho giảm 30% còn 1.480 tỉ đồng.

gia nguyen lieu tang loi nhuan phan bon binh dien giam 28 sau 9 thang
Giá trị các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của BFC thời điểm 30/9 (Nguồn BCTC)

Nợ phải trả tính đến hết tháng 9 đạt 2.566 tỉ đồng gấp đôi vốn chủ, trong đó giá trị vay nợ thuê tài chính ngắn dài hạn 1.866 tỉ đồng.

gia nguyen lieu tang loi nhuan phan bon binh dien giam 28 sau 9 thang
Hàng tồn kho BFC thời điểm 30/9 (Nguồn BCTC)

Xem thêm

Đông A

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?