|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá heo hơi ngày 1/9 sẽ ổn định?

21:06 | 31/08/2017
Chia sẻ
Giá heo hơi ngày mai có thể sẽ đi ngang vì thị trường heo hơi được đánh giá là cung đang vượt cầu, và khu vực biên giới giáp Trung Quốc dự báo sẽ không bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới.
gia heo hoi ngay 19 se on dinh
Giá heo hơi ngày 1/9 sẽ ổn định? (Ảnh: Reuters)

Xét về yếu tố cơ bản trên thị trường heo hiện tại, giá heo tại miền Nam, đặc biệt là ở Đồng Nai, giảm liên tiếp trong vài ngày qua chủ yếu do cung vượt cầu. Bởi, tháng 7 âm lịch năm nào giá heo cũng xuống thấp do thị trường tiêu thụ chậm.

Xét về thời tiết, khu vực biên giới phía bắc, nơi thương lái thường xuyên mang heo đi biên sang Trung Quốc, sẽ không chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hiện nay.

Thời tiết tại các tỉnh biên giới phía bắc ổn định sẽ tạo thuận lợi cho việc đi biên heo. Vì vậy, giá heo hơi ngày mai dự báo sẽ không biến động nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (31/8), áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines) hôm qua đã đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và dự báo đến 7 giờ ngày 1/9, vị trí tâm bão cách Hồng Kông khoảng 580km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Hôm nay, giá heo hơi tại miền Bắc bắt đầu xu hướng giảm. Trong khi đó, giá tại phần lớn tỉnh miền Nam đi ngang và miền Trung tăng giá. Giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 28.000 - 32.500 đồng/kg.

Trong tháng 10 tới, Bộ sẽ tổ chức đánh giá chiến lược phát triển chăn nuôi cả nước, để điều chỉnh với từng nhóm ngành hàng, cũng như nhận dạng lại ngành chăn nuôi trong đó là chăn nuôi lợn, nhu cầu và khả năng tổ chức thị trường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết.

gia heo hoi ngay 19 se on dinh Giá heo hơi hôm nay (31/8) giảm ở miền Bắc, tăng ở miền Trung

Giá heo hơi hôm nay bắt đầu giảm ở miền Bắc, và tăng ở miền Trung. Trong khi đó, sau hai ngày giảm liên tiếp, ...

Thanh Tùng

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.