|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu bông đã vượt 1 tỷ USD

15:54 | 12/06/2017
Chia sẻ
Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bông của cả nước 5 tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh gần 50% lên 1,02 tỷ USD.
kim ngach nhap khau bong da vuot 1 ty usd
Một nông dân đang thu hoạch bông ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, nhập khẩu bông làm nguyên liệu phục vụ sản xuất sợi của Việt Nam tăng nhanh trong thời gian gần đây do sản xuất trong nước còn khiêm tốn, mới chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu nội địa.

Cùng với giá trị, lượng nhập khẩu bông trong 5 tháng đầu năm cũng tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước lên 563.854 tấn. Trước đó trong năm 2016, kim ngạch nhập khẩu bông của Việt Nam đạt 1,63 tỷ USD, tăng 1% so với năm 2015.

Mỹ vẫn là nhà cung cấp bông lớn nhất cho Việt Nam với 336.666 tấn trong 5 tháng, tăng 66,8%. Đứng thứ hai là Ấn Độ với 101.151 tấn, tăng 31,6%.

Nhập khẩu bông của Việt Nam tăng trong bối cảnh sản lượng, mức tiêu thụ và tồn kho trên thế giới được dự báo sẽ tăng trong niên vụ tới.

Theo báo cáo tháng 6 của Bộ Nông nghiệp Mỹ ra ngày 9/6, sản lượng bông toàn cầu được dự báo tăng 8,2% trong niên vụ 2017/2018 so với niên vụ trước. Trong tháng trước, Bộ này dự báo mức tăng là 6,9%.

Nguyên nhân điều chỉnh dự báo là, một số nhà cung cấp bông lớn trên thế giới như Pakistan, Trung Quốc và Mexico tăng sản lượng để kiếm lời khi giá bông tăng. Đặc biệt, sản lượng của các nước sử dụng đồng Franc ở châu Phi được dự báo sẽ đạt 5,2 triệu kiện, lớn nhất từ trước đến nay.

Tiêu thụ bông của nhiều nước vừa là nhà cung cấp vừa là khách hàng lớn trên thế giới cũng sẽ gia tăng. Tuy nhiên, do nhập khẩu của Pakistan và xuất khẩu của Mỹ được dự báo giảm cho nên hoạt động thương mại toàn cầu được dự báo đi xuống. Lượng bông tồn kho trên thế giới, do đó, cũng được dự báo sẽ tăng lên.

Giá bông trung bình (tại trang trại) của Mỹ được dự báo sẽ đứng ở mức 64 cent/pound trong niên vụ 2017/2018, Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định trong báo cáo.

Khánh Đăng