|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá gas hôm nay 8/11: Giảm ngày thứ ba liên tiếp

09:58 | 08/11/2019
Chia sẻ
Giá gas hôm nay giảm ngày thứ ba liên tiếp trong bối cảnh tồn kho khí gas tăng ít hơn dự kiến. Hiện tại tổng lượng tồn kho khí gas tự nhiên đạt 3.729 Bcf, tăng 34 Bcf so với tuần trước trong khi tồn kho gas ước tính tăng 53 Bcf.

Giá gas hôm nay giảm ngày thứ ba liên tiếp

Giá gas hôm nay (8/11) giảm 0,11% xuống còn 2,78 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 12 vào lúc 9h26 (giờ Việt Nam).

Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tính đến thứ Sáu (1/11), tổng lượng tồn kho khí gas tự nhiên đạt 3.729 Bcf, tăng 34 Bcf so với tuần trước trong khi tồn kho gas ước tính tăng 53 Bcf.

Ở mức 3.729 Bcf, tồn kho gas đã tăng 530 Bcf so với cùng kì năm ngoái và tăng 29 Bcf so với mức trung bình 5 năm là 3.700 Bcf, theo FXempire.

Bên cạnh đó, thời tiết cũng được dự đoán sẽ lạnh hơn nhiều so với bình thường trong 6 - 10 ngày tới và sau đó sẽ dịu hơn một chút trong 8 - 14 ngày theo ước tính mới nhất từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

1395272145095

Giá gas hôm nay 8/11: Tồn kho khí gas tăng ít hơn dự kiến

Tại thị trường trong nước, theo báo Pháp luật TP HCM, công ty TNHH Một thành viên Dầu khí TP HCM Saigon Petro cho biết từ ngày 1/11 sẽ tăng giá bán gas lên 3.500 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ tối đa đến người tiêu dùng là 333.500 đồng/bình 12 kg.

Các công ty Gas Pacific Petro, City Gas, EFF Gas báo tăng giá bán lên 3.000 đồng/bình 12 kg. Giá bán lẻ đến người tiêu dùng không vượt quá 327.000 đồng/bình 12 kg.

Tương tự, Petrolimex Gas SaiGon cũng tăng 3.000 đồng/bình 12 kg, giá bán lẻ đến người tiêu dùng tại TP HCM là 330.500 đồng/bình 12 kg.

Các công ty cho biết giá gas thế giới tháng 11 công bố 437,5 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tháng trước. Vì vậy các công ty điều chỉnh tăng tương ứng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay giá gas đã tăng tổng cộng 7 lần với tổng mức 69.000 - 69.500 đồng/bình 12 kg.

Ngọc Ánh

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.