Giá gạo thế giới vừa rơi xuống mức thấp nhất trong 8 năm do nguồn cung kỷ lục từ Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, trong khi nhu cầu sụt giảm mạnh. Đợt giảm sâu này mang lại lợi ích cho người tiêu dùng nhưng lại là đòn giáng nặng nề vào thu nhập của nông dân ở nhiều quốc gia châu Á.
Tồn kho gạo của Philippines tính đến đầu tháng 7 đạt 2,8 triệu tấn, mức cao nhất trong gần 5 năm qua. Sản lượng thu hoạch trong nước cải thiện cùng với nguồn cung nhập khẩu ổn định đã giúp nâng tổng dự trữ gạo toàn quốc.
Trong tuần qua, giá lúa, gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long hầu hết tiếp tục đi ngang. Song thị trường đang có tín hiệu thương nhân tăng cường thu mua lúa gạo từ nông dân để phục vụ cho các hợp đồng trong tương lai.
Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Ấn Độ đang phải cắt giảm dự báo tăng trưởng khi thị trường toàn cầu rơi vào tình trạng dư cung do nước này dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu. Xuất khẩu giảm, giá lao dốc đang bóp nghẹt biên lợi nhuận của các nhà cung cấp.
Thị trường xuất khẩu gạo châu Á tiếp tục trầm lắng trong tuần này, với giá gạo của Ấn Độ giảm nhẹ, trong khi giá gạo tại Thái Lan và Việt Nam vẫn ổn định. Nhu cầu yếu đã khiến người mua “án binh”.
Trước áp lực giá gạo tăng cao, Chính phủ Nhật Bản lên kế hoạch hạ giá gạo dự trữ xuống còn 2.000 yên mỗi bao 5 kg và đẩy nhanh phân phối ra thị trường. Động thái này nhằm xoa dịu lo ngại của người dân trong bối cảnh lạm phát thực phẩm tăng cao.
Chỉ có 1,4% gạo dự trữ của Chính phủ Nhật Bản được bán thông qua đấu giá vào tháng 3 đến được các nhà bán lẻ. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố ngày 30/4.
Việc giá gạo giảm mạnh đã khiến xuất khẩu tập trung nhiều vào các thị trường Châu Phi. Trong khi đó, một số doanh nghiệp chọn việc tập trung vào phân khúc cao cấp, có giá bán cao hơn.
Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch HĐQT Vinaseed cho biết trong năm 2025 công ty sẽ đẩy mạnh việc tái cấu trúc công ty. Bên cạnh đó, công ty tập trung vào các thị trường khó tính nhằm bán được giá cao, nâng cao biên lợi nhuận.
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận đặt thầu phiên đấu giá thứ 2 lượng gạo dự trữ trong một nỗ lực ổn định kênh phân phối khi giá gạo tại các siêu thị đã tăng gấp hơn 2 lần trong năm qua.
Ngày 26/3, Bộ Nông nghiệp Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận đặt thầu trong phiên đấu giá thứ 2 lượng gạo dự trữ với mục đích hạ nhiệt giá gạo vốn đang ngày một tăng, theo Japantimes.
Ấn Độ đã dỡ bỏ hạn chế cuối cùng đối với hoạt động xuất khẩu gạo, trong nỗ lực nhằm tăng gấp đôi lượng hàng nông sản xuất khẩu vào cuối thập kỷ này và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Tuy mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, giá gạo thấp lại gây khó khăn cho nông dân vì làm giảm biên lợi nhuận. Nếu giá giảm quá sâu, có thể khiến nông dân giảm diện tích gieo trồng trong vụ tới, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung.
Giá trung bình của gạo lứt thu hoạch năm 2024 được bán ra ở mức 26.485 yen (khoảng 178 USD) mỗi bao 60 kg, tăng 73% so với năm trước đó do nhu cầu ngày càng tăng cao.
HOSE cho biết sự cố phát sinh trong quá trình bảo trì hệ thống theo kế hoạch của nhà thầu KRX. Chứng khoán đã được phân bổ lại trong phiên chiều 27/2 và nhà đầu tư có thể bán bình thường.