|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá đường thô xuống đáy 5 tháng

14:53 | 06/12/2016
Chia sẻ
Giá đường giảm sâu xuống đáy 5 tháng do giới đầu tư bán tháo mạnh các vị thế dài hạn trong bối cảnh thị trường không có nhiều yếu tố hỗ trợ cơ bản.

Cụ thể, giá đường thô giao tháng 3/2017 giao dịch trên sàn ICE Mỹ chốt phiên 5/12 ở 18,52 cent Mỹ/pound – mức giá thấp nhất trong hơn 5 tháng qua.

Giá đường giảm chủ yếu do làn sóng bán tháo trên thị trường. Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn Mỹ, tổng vị thế dài hạn đối với đường thô đã giảm 8.216 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 29/11, xuống thấp nhất kể từ tháng 4/2016 ở 168.635 hợp đồng.

Giá đường bắt đầu mất đà tăng kể từ đầu tháng 10 khi xuất hiện những tín hiệu lạc quan về tình hình sản xuất tại Ấn Độ, Thái Lan, Brazil và Liên minh châu Âu (EU).

Tại Ấn Độ, Hiệp hội Mía đường Mills Ấn Độ khẳng định rằng, sản lượng đường chắc chắn sẽ tăng trong niên vụ 2017 – 2018 khi lượng mưa tăng trở lại.

Trong khi đó, Thái Lan cũng đã trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 2 thập kỷ trước đó vì El Nino và sản lượng đường niên vụ 2016 – 2017 có thể phục hồi lên 11 - 11,1 triệu tấn so với mức 9,4 triệu tấn của niên vụ này.

Tại EU, sản lượng đường ​cũng được dự báo tăng thêm khoảng 3 triệu tấn trong niên vụ 2017 – 2018 sau khi hạn ngạch được bãi bỏ cho phép các nhà sản xuất dựa trên hiệu suất cao nhất của họ, đặc biệt là ở Pháp và Đức.

Tại Brazil, người nông dân đang nhanh chóng hoàn tất công tác thu hoạch của niên vụ 2015 – 2016 và theo số liệu mới nhất, sản lượng đường đã gần đạt 35 triệu tấn. Có những đồn đoán cho rằng, Brazil sẽ tăng diện tích trồng mía và tăng sử dụng mía để sản xuất đường trong niên vụ tới bất chấp giá giảm nên sản lượng đường thô có thể sẽ tăng mạnh hơn.

Kết quả là, Hiệp hội Đường Quốc tế (ISO) trong tháng 11 đã hạ dự báo thâm hụt đường toàn cầu xuống còn 6,19 triệu tấn trong niên vụ 2016 – 2017.

Ngoài ra, một số tin tức khác liên quan đến phía tiêu thụ cũng đang tạo áp lực giảm lên thị trường đường.

Theo đó, Trung Quốc – nước nhập khẩu đường lớn nhất thế giới – cho biết có thể giảm khoảng 1,8 triệu tấn trong hạn ngạch nhập khẩu đường chính thức trong niên vụ 2016 – 2017.

Mới đây, công ty giải khát Nestle cũng cho biết đã tìm ra phương pháp mới làm tăng độ ngọt mà không cần sử dụng quá nhiều đường.

Thị trường đường đang dần mất đi những kỳ vọng tăng giá của nó. ISO và các chuyên gia dự báo thị trường đường sẽ trở nên cân bằng hơn trong vụ 2017/18.

Oanh Oanh