Cục Xuất nhập khẩu cho rằng triển vọng xuất khẩu hạt điều cả năm 2021 nhìn chung sẽ khả quan nhờ các Hiệp định Thương mại tự do. Giá xuất khẩu hạt điều nhiều khả năng sẽ phục hồi do giá năm 2020 đã giảm xuống mức thấp.
10 tháng năm 2020, Mỹ tăng nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam, nhưng giảm nhập khẩu từ một số thị trường chính khác như: Brazil, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Bờ Biển Ngà.
Theo ước tính, xuất khẩu hạt điều tháng 11 đạt 50 nghìn tấn, trị giá 310 triệu USD, giảm 5,7% về lượng và giảm 2,4% về trị giá so với tháng 10, nhưng tăng 22,1% về lượng và tăng 6,6% về trị giá so với tháng 11/2019.
Nhu cầu tăng cao theo yếu tố mùa vụ từ các thị trường xuất khẩu chính như: Mỹ, EU, Ấn Độ, Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá hạt điều dự kiến sẽ tăng do nguồn cung hạn chế. Nhiều cơ sở chế biến hạt điều vừa và nhỏ ở Việt Nam và Ấn Độ giảm công suất khiến nguồn cung giảm.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo xuất khẩu hạt điều sẽ tăng trong những tháng còn lại của năm nay. Mục tiêu xuất khẩu 450.000 tấn, trị giá 3,2 tỉ USD được ngành điều Việt Nam đặt ra trong năm 2020 có khả năng sẽ cán đích.
Năm nay, lễ hội Diwali sẽ diễn ra vào giữa tháng 11, do đó, việc mua vào cho năm mới sẽ bắt đầu ngay sau lễ hội Diwali. Các chuyên gia thị trường hạt điều cho rằng sắp tới là thời điểm tốt cho mặt hàng này.
Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản dự báo giá điều nhân xuất khẩu sang Mỹ có khả năng tăng nhẹ trong thời gian tới, khi lượng điều nhân chế biến trong nước đặc biệt là khu vực lò chẻ và các nhà máy nhỏ bị giảm đáng kể trong thời gian qua.
Nhân hạt điều hiện nay của các nhà máy sản xuất chỉ đáp ứng cho những hợp đồng đã ký trước, trong khi có nhiều đơn hàng cần giao ngay nên lượng nhân hạt điều không đáp ứng đủ nhu cầu.
Cục Xuất nhập khẩu dự báo phải sang quí III, giá hạt điều toàn cầu mới có khả năng phục hồi vì nguồn cung giảm. Quí III thường là thời điểm nguồn cung hạt điều ở mức thấp nhất trong năm, trong khi nhu cầu hạt điều tăng mạnh vào thời điểm cuối năm.
Thị trường điều thô được dự đoán tiếp tục ảm đạm trong thời gian tới khi nhiều nước bước vào vụ thu hoạch. Trong khi đó, triển vọng nhu cầu điều nhân có vẻ tích cực hơn khi các tín đồ Hồi giáo chuẩn bị bước vào tháng Ramadan.
Theo Cục Xuất nhập khẩu, Mỹ và các nước châu Âu đang trong giai đoạn có nhiều kì nghỉ lễ lớn, giao dịch hạt điều diễn ra chậm hơn. Các hợp đồng giao ngay và hợp đồng kì hạn tháng 1/2019 đã được thực hiện ở khâu sản xuất, do đó nhu cầu điều dự kiến sẽ yếu trong thời gian tới.