2025 là một năm đầy lo âu đối với các nhà trồng đậu tương Mỹ, khi họ chứng kiến triển vọng bán nông sản sang Trung Quốc liên tục lên xuống thất thường, theo Nikkei Asia.
Hôm 30/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết rằng Trung Quốc đã đồng ý mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong niên vụ hiện tại, kéo dài đến tháng 1.
Theo nguồn tin của Reuters, tập đoàn nhà nước Trung Quốc COFCO đã mua ba lô hàng đậu tương của Mỹ, đánh dấu những đơn hàng đầu tiên của nước này từ vụ thu hoạch năm nay của Mỹ.
Cam kết mua lượng lớn đậu tương của Mỹ cho thấy quan hệ thương mại Mỹ-Trung đang ấm lên, tạo nền tảng thuận lợi cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Tư (1/10) cho biết đậu tương sẽ là một chủ đề quan trọng trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau 4 tuần nữa, theo Reuters.
Trung Quốc đã ngừng mua đậu tương Mỹ kể từ tháng 2, sau khi Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế mới lên hàng hóa nước này, đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào thế đối đầu thương mại.
Ngành đậu tương Mỹ đang đối mặt sức ép lớn khi căng thẳng thương mại với Trung Quốc kéo dài. Giá nông sản giảm, chi phí đầu vào tăng và thị trường xuất khẩu bấp bênh đang đẩy hàng triệu nông dân vào tình thế khó khăn.
Giá đậu tương Mỹ ngày 11/8 tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua trước thời hạn tạm hoãn áp thuế.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng Trung Quốc sẽ mạnh tay tăng mua đậu tương Mỹ. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi thỏa thuận đình chiến thương mại hết hạn, theo Bloomberg.
Trong bối cảnh kinh tế chậm lại và căng thẳng thương mại với Mỹ chưa hạ nhiệt, Trung Quốc đang tái định hình dòng chảy thương mại đậu tương nhằm đối phó với tình trạng dư thừa trong nước và căng thẳng với Mỹ.
Lượng nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, do tình trạng kéo dài thời gian thông quan và các lô hàng từ Brazil đến trễ vì thu hoạch chậm cùng những vấn đề về logistics, theo Reuters.
Do đó, giá đậu tương đã tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 3. Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy thức ăn chăn nuôi ở Trung Quốc xuống mức âm, kéo theo nhu cầu nhập khẩu đậu tương tại thị trường này đi xuống.
Việc giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao trong khi giá bán thành phẩm không thể tăng tương ứng để giữ chân khách hàng đã đẩy doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi vào thế "tiến thoái lưỡng nan".