|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá đậu tương Mỹ tăng vọt sau lời kêu gọi Trung Quốc tăng gấp 4 lần mua hàng của ông Trump

07:46 | 12/08/2025
Chia sẻ
Giá đậu tương Mỹ ngày 11/8 tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua trước thời hạn tạm hoãn áp thuế.

Giá đậu tương Mỹ ngày 11/8 tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Trung Quốc tăng gấp bốn lần lượng mua trước thời hạn tạm hoãn áp thuế, theo Reuters.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định mục tiêu này khó khả thi. Trung Quốc, nước nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới, hiện vẫn chưa đặt mua lô hàng nào từ vụ thu hoạch sắp tới của Mỹ, một diễn biến hiếm thấy trong bối cảnh mùa xuất khẩu đang đến gần.

Động thái này làm dấy lên lo ngại cho nông dân và thương nhân Mỹ. Trước đó, thỏa thuận tạm hoãn áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến hết hạn vào ngày 12/8, nhưng Nhà Trắng cho biết ông Trump đã ký sắc lệnh gia hạn thêm 90 ngày.

Bloomberg dẫn lời ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai, bày tỏ kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm tăng gấp bốn lần lượng mua đậu tương từ Mỹ, coi đây là cách giúp thu hẹp đáng kể thâm hụt thương mại giữa hai nước.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, song không nêu rõ nguyên nhân. Giá hợp đồng tương lai đậu tương tại Chicago đã tăng tới 2,8% sau bài đăng của Trump, mức tăng trong ngày lớn nhất trong 4 tháng.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập khẩu khoảng 105 triệu tấn đậu tương, trong đó chưa đến 1/4 đến từ Mỹ, phần lớn còn lại từ Brazil.

Nếu tăng gấp bốn lần lượng mua, Trung Quốc sẽ phải nhập phần lớn từ Mỹ, điều mà các chuyên gia đánh giá là rất khó xảy ra do nhu cầu thức ăn chăn nuôi đang giảm.

Hiện chưa rõ việc gia hạn tạm hoãn áp thuế có đi kèm cam kết mua đậu tương Mỹ hay không. Mỹ vẫn phải cạnh tranh gay gắt với Brazil, nhà xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới.

Giá đậu tương tương lai của Trung Quốc giảm 0,65%, xuống còn 3.068 nhân dân tệ mỗi tấn, do kỳ vọng nhập khẩu từ Mỹ có thể làm tăng nguồn cung.

Ông Gary Vetter, một nông dân tại bang Iowa, cho rằng Trung Quốc sẽ chọn nhà cung cấp rẻ nhất. Một số nông dân Mỹ vẫn ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Trump, dù chưa thấy tác động ngay lập tức tới doanh số xuất khẩu.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn cung từ Nam Mỹ và đang phát triển cảng Chancay ở Peru để phục vụ nhập khẩu nông sản.

Dưới thời thỏa thuận thương mại giai đoạn một, Trung Quốc từng cam kết tăng mua nông sản Mỹ, nhưng chưa đạt mục tiêu.

Trung Quốc bắt đầu nhập khẩu đậu tương Mỹ từ năm 1995 và nước này thường đặt mua các lô hàng sau thu hoạch từ khá sớm trong năm. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, năm nay là thời điểm lâu nhất kể từ 2005 Trung Quốc chưa đặt mua đậu tương vụ thu hoạch mới của Mỹ.

Một số tín hiệu từ Trung Quốc cho thấy nước này có thể sẵn sàng không mua đậu tương Mỹ trong năm nay, thay vào đó tìm nguồn cung rẻ hơn từ Nam Mỹ, gồm cả Argentina. Năm 2024, Trung Quốc nhập 22,13 triệu tấn đậu tương từ Mỹ và 74,65 triệu tấn từ Brazil.

Ông Jim Sutter, CEO của Hội đồng Xuất khẩu Đậu tương Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi vẫn tìm cách đa dạng hóa thị trường, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác then chốt. Chúng tôi khuyến khích Chính phủ Mỹ tiếp tục làm việc với Trung Quốc để đạt được một thỏa thuận mới". 

 

Anh Tuấn