|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô giảm do đàm phán OPEC thất bại

06:42 | 29/10/2016
Chia sẻ
Thị trường dầu thô ngày 28/10 chịu sức ép lớn khi các nước thành viên Hiệp hội các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không thể thống nhất được kế hoạch chi tiết cho việc cắt giảm sản lượng trong cuộc họp ngày 28/10.

Theo đó, giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 12/2016 giảm 2,05% xuống 48,70 USD/thùng trên sàn Nymex. Như vậy, chỉ trong 3 phiên giao dịch gần đây, giá dầu thô tại Mỹ đã lần lượt phá ngưỡng hỗ trợ 50 USD/thùng và 49 USD/thùng để về ngưỡng 48 USD/thùng.

Giá dầu Brent theo đó chốt phiên cũng giảm 1,51% xuống 49,71 USD/thùng trên sàn ICE London.

Khi vừa dứt được chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp trong phiên 27/10 thì giá dầu thô lại lập tức giảm mạnh trong phiên hôm qua khi các nước thành viên OPEC không thống nhất được một kế hoạch chi tiết để cắt giảm sản lượng dầu thô trong phiên họp ngày 28/10. Một số nguồn tin cho biết, OPEC đàm phán thất bại vì không thể thống nhất các điều kiện với Iran - nước đang có ý định rút khỏi thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Hiệp hội.

Trước đó, tuyên bố của một số thành viên OPEC ở vùng Vịnh về việc sẵn sàng cắt giảm 4% sản lượng dầu thô dường như đã xoa dịu phần nào lo ngại của thị trường về triển vọng phục hồi của giá dầu thô.

Sang tháng 11/2016, bộ trưởng năng lượng của các nước thành viên OPEC sẽ họp bàn về hạn ngạch sản lượng dầu thô cho từng nước vào ngày 30/11. Trước đó vào ngày 25/11, Hội đồng chuyên gia cấp cao của OPEC sẽ tiếp tục họp bàn tại Vienna vào ngày 25/11.

Trên thị trường nhiên liệu, giá xăng chốt phiên 28/10 giảm 1,21% trong khi giá dầu diesel cũng giảm 1,78%.

Oanh Oanh