Giá dầu trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các mức thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại. Điều này dấy lên lo ngại rằng một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể làm suy yếu nhu cầu dầu thô, theo Reuters.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm sản lượng dầu thô trong tháng trước, chủ yếu từ Nigeria và Iraq, trước khi tổ chức này triển khai kế hoạch khôi phục sản lượng bị gián đoạn từ lâu.
Giá dầu đã giảm trong phiên thứ 4 liên tiếp vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến. Điều này tạo thêm áp lực khi các nhà đầu tư lo ngại về kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+ vào tháng 4 cũng như việc Mỹ áp thuế đối với Canada, Trung Quốc và Mexico.
OPEC+ sẽ tiếp tục kế hoạch khôi phục sản lượng dầu sau nhiều lần trì hoãn, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc nhóm này phải hạ giá bán, theo Bloomberg.
Trong kỳ điều hành giá chiều ngày 27/2, giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, xăng RON95 giảm hơn 200 đồng/lít. Dầu mazut là mặt hàng duy nhất ghi nhận giá tăng nhẹ.
Giá dầu thô đã tăng trong phiên giao dịch ngày 20/2, đánh dấu chuỗi tăng kéo dài ba ngày, sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ giảm, trong khi lo ngại về sự gián đoạn cung ở Nga cũng hỗ trợ giá.
Theo công cụ phân tích Nikkei Value Search, giá dầu thô Dubai giao ngay vào thứ Ba (18/2) đạt 78 USD/thùng, tăng 8% so với cuối năm 2024. Trong khi đó, giá dầu Brent và WTI tương lai chỉ tăng khoảng 2% trong cùng kỳ.
Cho đến nay chưa có cuộc thảo luận nào về việc trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng. Theo đó, OPEC+ có thể tăng sản xuất dầu thô kể từ tháng 4 theo đúng kế hoạch.
OPEC+ đang cân nhắc hoãn kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 4, bất chấp lời kêu gọi hạ giá dầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo nguồn tin của Bloomberg.
Phần lớn các doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng từng gắn với hệ sinh thái FLC, trong đó nhiều trường hợp cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trên UPCoM trong thời gian dài.