|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu kết lại tuần tăng 1,4%

09:01 | 28/01/2017
Chia sẻ
Giá dầu giảm trong phiên thứ Sáu, sau số liệu cho thấy số giàn khoan tại Mỹ tăng, lấn át hiệu ứng từ thỏa thuận cắt sản lượng của OPEC và các nước đồng minh.
gia dau ket lai tuan tang 14

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng Ba giảm 61 cent, tương đương 1,1%, xuống 53,17USD/thùng trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile.

gia dau ket lai tuan tang 14

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong phiên. Nguồn: CNBC

Tính từ đầu tuần, giá tăng 1,4%.

gia dau ket lai tuan tang 14

Diễn biến giá dầu thô Mỹ trong tuần. Nguồn: CNBC

Giá dầu Brent giao tháng Hai giảm 75 cent, tương đương 1,3%, xuống chốt tại 55,49USD/thùng trên sàn sàn ICE Future Europe.

gia dau ket lai tuan tang 14

Diễn biến giá dầu thô Brent trong phiên. Nguồn: CNBC

Tính từ đầu tuần, giá tăng 0,14%

gia dau ket lai tuan tang 14

Diễn biến giá dầu thô Brent trong tuần. Nguồn: CNBC

Số giàn khoan dầu tại Mỹ tăng 15 giàn trong tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 12 trong 13 tuần gần nhất. Tổng số giàn khoan tăng lên 566 giảm, mức cao nhất kể từ tháng 11/2015.

Chuyên gia tại U.S. Bank Private Client Group chỉ ra rằng OPEC cứ giảm được bao nhiêu sản lượng thì ngành dầu phiến của Mỹ lại bù vào.

Cơ quan năng lượng quốc tế dự đoán tăng trưởng sản xuất của Mỹ sẽ đạt thêm 320.000 thùng/ngày trong năm 2017 lên 12,8 triệu thùng/ngày.

Chuyên gia tại Again Capital thì cho rằng số liệu kinh tế kém sắc cũng ảnh hưởng xấu đến nhu cầu dầu và từ đó tạo sức ép lên giá dầu.

Tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý IV giảm xuống 1,9%, đồng nghĩa tăng trưởng cả năng không đạt mức 3% năm thứ 11 liên tiếp, cho thấy các trở ngại mới mà chính quyền ông Trump phải đối mặt.

Một báo cáo khác cho thấy số đơn đặt hàng lâu bền giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Do khối lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp vì một số thị trường châu Á đóng cửa nghỉ lễ, chuyên gia tại Commerzbank cho rằng tiềm năng điều chỉnh của giá dầu là lớn.

Thảo Mai

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.