|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Giá cổ phiếu hãng dược tăng vọt sau khi cho Tổng thống Trump dùng thuốc

07:11 | 07/10/2020
Chia sẻ
Tổng thống Donald Trump uống một liều thuốc kháng thể mạnh từ tập đoàn dược phẩm Regeneron để trị COVID-19 và giờ đây giá cổ phiếu Regeneron đang bật mạnh.

Hôm 2/10, trực thăng đưa Tổng thống Donald Trump tới bệnh viện quân sự Water Reed ở bang Maryland để điều trị sau khi ông xác nhận nhiễm COVID-19. Cùng ngày, các bác sĩ của Trump thông báo tổng thống uống REGN-COV2, hỗn hợp kháng thể do Regeneron điều chế và đang thử nghiệm, để làm giảm triệu chứng và giảm tải lượng của virus.

Giá cổ phiếu Regeneron tăng tới 7% trong phiên giao dịch hôm 5/10, đẩy mức tăng tích lũy từ đầu năm tới lên lên hơn 60%, theo CNBC. Hiện tượng tăng giá diễn ra sau khi Trump công bố trên Twitter rằng ông sẽ rời bệnh viện vào tối 5/10.

Giá cổ phiếu hãng dược tăng vọt sau khi cho Tổng thống Trump dùng thuốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới mua cổ phiếu của Regeneron gần đây. (Ảnh: Reuters)

Đà tăng giá của Regeneron khiến giới quan sát chú ý tới mối quan hệ giữa Leonard Schleifer và ông chủ Nhà Trắng.

Tổng giám đốc Regeneron, tiến sĩ Leonard Schleifer và Tổng thống Trump có mối quan hệ từ khá lâu. Leonard Schleifer là thành viên trong câu lạc bộ golf của Trump tại thành phố Westchester, bang New York, và Regeneron nhận khoản tài trợ 450 triệu USD của chính phủ hồi tháng 7 để điều chế vắc xin và các loại thuốc khác để điều trị COVID-19.

Trong khi đó, gần đây Trump mua cổ phiếu của Regeneron và Gilead, hai hãng dược đang nỗ lực điều chế thuốc chống COVID-19. Ông cũng đang uống thuốc Remdesivir do Gilead sản xuất để trị COVID-19. Tổng thống Mỹ đã liệt kê cổ phiếu của hai hãng dược trong báo cáo tài sản vào năm 2017, nhưng không nêu tên chúng trong báo cáo năm 2020, theo CNN.

"Tiến sĩ Leonard Schleifer và Tổng thống Donald Trump quen nhau do cả hai ông đều sống ở thành phố Westchester trong nhiều năm, nhưng họ không tiếp xúc thường xuyên. Mãi tới năm nay, hai ông mới gặp nhau khi họ thảo luận về các vấn đề liên quan tới COVID-19", tập đoàn Regeneron tuyên bố.

Forbes ước tính tài sản ròng của Leonard Schleifer có giá trị 2,5 tỉ USD, trong khi con số đó là 2,1 tỉ USD hồi tháng 3. Tuy nhiên, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy vị tiến sĩ tỉ phú quyên góp cho cả ứng viên của đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa trong hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2018.

Nhạc Phong