|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cao su xuất khẩu của Campuchia giảm 10% trong tháng 1

17:36 | 26/02/2018
Chia sẻ
Giá mủ cao su xuất khẩu của Campuchia đã giảm 10% kể từ đầu năm vì nguồn cung dư thừa trên thị trường toàn cầu và sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế quốc tế.
gia cao su xuat khau cua campuchia giam 10 trong thang 1 Giá cà phê hôm nay (23/2): Chỉ tăng để lấy may đầu năm mới?
gia cao su xuat khau cua campuchia giam 10 trong thang 1 Giá cà phê hôm nay (22/2) giảm nhẹ khi giá arabica xuống thấp nhất hai tháng

Cụ thể, giá cao su Campuchia xuất khẩu giảm 10% từ 1.600 USD/tấn hồi tháng 12/2017 xuống 1.444 USD vào cuối tháng 1.

Theo số liệu từ Tổng cục Cao su Campuchia công bố ngày 22/2, so với tháng 1 năm ngoái, thời điểm 1 tấn cao su được bán với giá 1.908 USD, giá đã giảm đến 25%.

“Chúng tôi nhận thấy nguồn cung cao su vẫn vượt qua nhu cầu trên thị trường. Trong khi đó, nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường chính của cao su, đã không thể hiện tốt. Điều này đã ảnh hưởng tới giá cao su. Giá cao su của chúng tôi gần như gắn liền với nền kinh tế toàn cầu”, ông Pol Sopha, Tổng giám đốc của Tổng cục Cao su cho biết.

gia cao su xuat khau cua campuchia giam 10 trong thang 1
Thu hoạch cao su tại vùng nông thôn Campuchia.

Tháng 11/2017, Malaysia, Thái Lan và Indonesia quyết định gia nhậm thỏa thuận hạn chế nguồn cung ra thị trường quốc tế. Ông Sopha tin rằng hành động này sẽ giúp giá cao su Campuchia phục hồi.

“Với 3 quốc gia cam kết giảm nguồn cung và Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế toàn cậu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, giá cao su sẽ nhích lên trong những tháng sắp tới”, ông Sopha cho biết.

Trong năm 2017, Campuchia xuất khẩu hơn 190.000 tấn mủ cao su, tăng 30% so với cùng năm 2016, theo Tổng cục Cao su Campuchia.

Còn trong tháng 1, quốc gia này đã xuất khẩu 18.783 tấn cao su, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Hầu hết số cao su này được chuyển sang Việt Nam, Thái lan, Singapore và Trung Quốc.

Tại buổi gặp mặt vào tháng trước ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ông Yim Chhayly, phó Thủ tướng kiêm chủ tịch Hội đồng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Campuchia và ông Patrick Yu, Chủ tịch công ty Cofco, nhà chế biến thực phẩm lớn nhất Trung Quốc đã thống nhất thành lập một nhóm nghiên cứu tại Campuchia để tìm hiểu ngành nông nghiệp địa phương tại đây, gồm cả cao su.

Diện tích trồng cao su tại Campuchia là 436.340 hecta, với 170.230 hecta (chiếm 39%) đang trong giai đoạn thu hoạch.

Theo ông Sopha, Campuchia là nhà sản xuất mủ cao su lớn thứ 6 thế giới, và cho biết chính phủ sẽ tăng sản xuất lên 300.000 tấn vào năm 2020.

Lyly Cao