|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê Việt Nam tăng vì nguồn cung khan hiếm

17:36 | 27/02/2020
Chia sẻ
Hôm 27/2, các thương nhân cho biết giá cà phê tại Việt Nam tăng trong tuần này nhờ nguồn cung khan hiếm, trong khi hoạt động thương mại tại Indonesia vẫn ảm đạm.

Theo đó, người nông dân tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, đã bán cà phê với giá 32.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với tuần trước.

Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam ước đạt 150.000 tấn trong tháng 2, tăng nhẹ so với của tháng trước là 145.000 tấn, giới thương lái cho biết. Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ giảm trong hai tháng tới.

"Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc mua hạt cà phê để cho những đợt xuất khẩu tới", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM chia sẻ.

Người này cho biết thêm nông dân không muốn bán cà phê ở mức giá hiện tại, nhưng họ cũng không thể đề nghị mức giá cao hơn vì giá cà phê giao trên sàn London đang thấp và sự bùng phát của virus corona đã làm chao đảo thị trường toàn cầu.

Giá hợp đồng cà phê robusta giao tháng 5 tăng 1,73% lên 1.295 USD/tấn trong phiên giao dịch ngày 26/2, theo Reuters.

"Giá đang ở mức rất thấp, duy trì dưới 1.400 USD/tấn trong gần ba tháng", một thương nhân khác có trụ sở tại Tây Nguyên chia sẻ.

Thương nhân tại Việt Nam đề nghị mức giá 130 USD/tấn cho cà phê robusta loại 2 hạt đen, vỡ 5% giao tháng 5 trong ngày 27/2, tăng 5 USD/tấn so với giá 125 USD của tuần trước.

Trong khi đó, thương nhân tại tỉnh Lampung của Indonesia cho biết tuần này, cà phê Sumatra được giao dịch ở 350 USD/tấn cho hợp đồng giao tháng 5 và 250 - 270 USD/tấn cho hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Tuần trước, giá hợp đồng cà phê Sumatra giao tháng 5 dao động ở mức 340 - 400 USD/tấn.

Thương nhân tại đảo Sumatra vẫn đang chờ cà phê được thu hoạch.

"Vẫn chưa có gì thay đổi. Nếu có thì là thương mại đang ngày càng trầm lắng", một thương nhân cho hay.

Lyly Cao

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...