|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá cà phê hôm nay 16/2: Đồng loạt tăng tại các địa phương

06:00 | 16/02/2024
Chia sẻ
Giá cà phê hôm nay (16/2) tại thị trường trong nước đồng loạt tăng. Theo đó, Đắk Nông đang là địa phương có mức giá cao nhất hiện tại với 79.200 đồng/kg.

Cập nhật giá cà phê trong nước

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 17/2

Theo khảo sát vào lúc 6h, giá cà phê hôm nay tăng 1.000 - 1.200 đồng/kg.

Cụ thể, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 78.000 - 79.200 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Gia Lai lần lượt đạt mức 78.000 đồng/kg và 78.700 đồng/kg, ứng với mức tăng 1.100 đồng/kg và 1.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông lần lượt ghi nhận mức giá là 78.800 đồng/kg và 79.200 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg và 1.200 đồng/kg.

Thị trường

Trung bình

Thay đổi

Đắk Lắk

78.800

+1.100

Lâm Đồng

78.000

+1.100

Gia Lai

78.700

+1.000

Đắk Nông

79.200

+1.200

Tỷ giá USD/VND

24.240

+40

 

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Tỷ giá theo ngân hàng Vietcombank

 

Cập nhật giá cà phê thế giới

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2024 được ghi nhận tại mức 3.205 USD/tấn sau khi tăng 0,56% (tương đương 18 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2024 tại New York ở mức 189,3 US cent/pound sau khi tăng 1,2% (tương đương 2,25 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h (giờ Việt Nam).

Ảnh: Bình An

Trước đó, Samyukta Kisan Morcha (SKM - Mặt trận Nông dân chung tại Ấn Độ) đã kêu gọi nông dân đóng cửa các cửa hàng, dừng toàn bộ hoạt động của làng và tham gia cuộc biểu tình rầm rộ ở địa phương nhằm tạo áp lực buộc chính phủ Liên minh phải chấp nhận nhu cầu được chờ đợi từ lâu về việc mua sắm được đảm bảo của tất cả các loại cây trồng ở mức giá hỗ trợ tối thiểu (MSP).

Theo đó, SKM đã cáo buộc chính phủ Liên minh do Đảng Bhartiya Janata lãnh đạo đã rút lại lời hứa của mình.

Lãnh đạo nông dân trồng cà phê bày tỏ lo ngại rằng đề xuất sửa đổi luật của chính phủ Liên minh sẽ phá hủy sinh kế của nông dân nhỏ và những người khác làm việc trong ngành này.

Liên đoàn Nông dân Cà phê Ấn Độ (CFFI) đã cáo buộc Trung tâm giúp đỡ các doanh nghiệp lớn thống trị nền kinh tế Cà phê với cái giá phải trả là những người trồng cà phê nhỏ. Đồng thời, liên đoàn tuyên bố rằng các doanh nghiệp lớn như Tata, Reliance và các nhà đầu tư mạo hiểm khác đang đầu tư trên quy mô lớn khi họ kiếm được lợi nhuận khổng lồ.

Ông P Krishna Prasad, Tổng thư ký Liên đoàn Nông dân Cà phê Ấn Độ cho biết: “Quan điểm ủng hộ Doanh nghiệp lớn của chế độ Modi là rất rõ ràng trong nỗ lực thông qua Dự luật Cà phê (Khuyến khích và Phát triển) ủng hộ doanh nghiệp năm 2022”.

Ông nói thêm: “Nhân danh “hiện đại hóa”, chính phủ Liên minh đang khiến tất cả các hội đồng hàng hóa bao gồm Hội đồng Cà phê Ấn Độ trở nên không còn phù hợp với quan điểm của nông dân và đang chuyển đổi cơ cấu hiện tại để phù hợp với khẩu hiệu “dễ dàng kinh doanh”.

CFFI cho biết: “Xu hướng tạo ra lợi nhuận khổng lồ rất rõ ràng vào năm 2023 và đang tạo ra bầu không khí thuận lợi cho hoạt động đầu cơ có thể gây tổn hại đến lợi ích tập thể của các nhà sản xuất sơ cấp”.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, giá cà phê đã được cải thiện, mang lại lợi ích cho người trồng.

Ông PK Abdul Latheef, Chủ tịch CFFI cho biết: “Nhưng trong bối cảnh bóc lột doanh nghiệp cực độ và chi phí sản xuất ngày càng tăng, điều này không mang lại nhiều lợi ích cho giai cấp nông dân”.

Bình An