|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ 57 là hành khách chuyến bay VN54

22:46 | 15/03/2020
Chia sẻ
Vào lúc 21h30, ngày 15/3, Bộ Y tế cho biết đã có thêm 1 hành khách người Anh nhập cảnh vào Việt Nam mắc COVID-19. Đây là ca bệnh thứ 4 được công bố trong tối nay.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết vào lúc 21h30 hôm nay 15/3, Bộ Y tế nhận được thông báo của Viện Pasteur Nha Trang về ca mắc COVID-19 thứ 57 của Việt Nam (BN57).

Đó là bệnh nhân nam, 66 tuổi, quốc tịch Anh, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày 9/3/2020, cùng chuyến bay với BN46 là tiếp viên của Vietnam Airlines. BN57 hiện đang được điều trị cách li tại Quảng Nam.

Đây là ca bệnh thứ 4 được công bố trong tối nay và cho đến nay, chuyến bay VN54 đã có 3 người được kết luận mắc Covid-19, là các bệnh nhân thứ 46, 56 và 57. 

Trước đó, 19h30, Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID -19 số 54, là một bệnh nhân quốc tịch Latvia. Tiếp theo đó, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam. Cả hai bệnh nhân này đều là người nước ngoài đến từ châu Âu. 

Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã ghi nhận tổng số 57 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn. Trong số các trường hợp đang điều trị, có 24 bệnh nhân người Việt Nam, 17 bệnh nhân là người nước ngoài. Các trường hợp này đều đang được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế và có sức khoẻ tiến triển tốt.

Cụ thể các địa phương có số người mắc COVID -19 tính đến 21h30 ngày 15/3 như sau: Vĩnh Phúc 11 người; TP HCM 8 người; Khánh Hòa 1 người; Thanh Hóa 1 người; Hà Nội 11 người; Ninh Bình 1 người; Quảng Ninh 5 người; Lào Cai 2 người; Đà Nẵng 3 người; Huế 2 người; Quảng Nam 3 người và Bình Thuận 9 người.

Như Huỳnh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.