|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Gần 2 tỷ đồng một cặp vé chung kết EURO 2020

07:55 | 11/07/2021
Chia sẻ
Trên thị trường chợ đen, một cặp vé xem chung kết EURO 2020 có mức giá gần 2 tỷ đồng.

Sự háo hức trước trận chung kết EURO 2020 đang đẩy giá vé đến mức cao không tưởng, theo tờ The Independent.

Trận chung kết EURO năm nay sẽ diễn ra trên sân vận động Wembley, sân nhà của đội tuyển Anh. Chính vì vậy, đội bóng này đang đứng trước cơ hội đăng quang ngay trên sân nhà. Điều này khiến rất nhiều cổ động viên háo hức và săn vé cho trận chung kết. Theo MARCA, dự kiến hơn 60.000 người hâm mộ sẽ có mặt tại sân vận động Wembley.

Trước đó, trong trận bán kết giữa đội tuyể Anh với Đan Mạch, UEFA chỉ cung cấp vé qua một trang web chính thức. Theo trang web của UEFA, giá một tấm vé xem trận chung kết EURO là 95 euro (hơn 2,5 triệu VNĐ). Tất nhiên, số vé này đã được bán hết. Dù vậy, vẫn có một vài trang web lậu bán lại vé với mức giá cao ngất ngưởng dù UEFA đã nghiêm cấm hành vi này.

Trên trang Ticombo, chỗ ngồi rẻ nhất có sẵn cho trận chung kết được bán với giá 2.492 bảng. Trong khi đó, phần lớn các vé phổ thông được bán với giá từ 3.000 – 4.000 bảng. Thậm chí, có vé ngồi được rao bán với giá lên tới 15.000 bảng.

Tương tư, trên một trang web khác mang tên Live Football Tickets, chiếc vé rẻ nhất cũng có giá gần 3.000 bảng. Đặc biệt, trên eBay, một vé đến xem trận chung kết giữa đội tuyển Anh và Ý được niêm yết với giá 22.000 bảng Anh (gần 800 triệu đồng).

Gần 2 tỷ đồng một cặp vé chung kết EURO 2002 - Ảnh 1.

Một chiếc vé được rao bán trên Ebay có giá gần 800 triệu đồng. (Ảnh: Dailyrecord).

Action Fraud, Cơ quan chống gian lận của Anh cảnh báo trận chung kết EURO 2020 là thời cơ để một số kẻ gian lợi dụng nhằm thu lợi tài chính cho bản thân.

"Nhiều lễ hội và sự kiện được lên kế hoạch để tổ chức trở lại khi các lệnh giãn cách được nới lỏng. Đây là thông tin mà các loại tội phạm cảm thấy rất vui", Pauline Smith, người đứng đầu Action Fraud cho biết.

"Để tránh mất tiền, mọi người chỉ nên mua từ các nguồn uy tín. Không nên để bị lừa bởi các ưu đãi trên những trang web hoặc phương tiện truyền thông xã hội, vì đây thường là nơi tội phạm sẽ quảng cáo vé giả cho các sự kiện nổi tiếng".

"UEFA khuyến khích người hâm mộ nên mua vé từ những nguồn uy tín. Bất kỳ loại vé nào được rao bán trên những nền tảng bán vé thứ cấp, phương tiện truyền thông xã hội, chợ,…đều vi phạm điều lệ của UEFA".

Trên Twitter, một tài khoản có tên Wembley SCAM Tickets đã làm việc để giúp mọi người tránh bị lừa đảo bởi những trang web bán vé lậu.

"Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã nhận được 327 tin nhắn và đã vạch trần những kẻ lừa đảo, giúp một số người tránh khỏi việc bị mất tiền oan", tài khoản Wembley SCAM Tickets đăng tải.

Theo The Independent, mức giá cao nhất cho một cặp vé tại các vòng chung kết EURO trước đây rơi vào khoảng 20.000 bảng (gần 650 triệu đồng).

Wembley SCAM Tickets kêu gọi mọi người mua vé qua các kênh thích hợp và thường xuyên đăng tweet đưa ra lời khuyên về cách xác định thủ đoạn và cách thức của những kẻ lừa đảo.

Trong trận chung kết vào rạng sáng thứ Hai tới đây, theo giờ Việt Nam, sẽ có khoảng 60.000 người hâm mộ được vào sân Wembley để theo dõi trực tiếp. Đây có thể là một lợi thế đối với đội tuyển Anh, những người được thi đấu trên sân nhà.

Do quy định về phòng dịch COVID-19 tại Vương quốc Anh, đa số người hâm mộ đến xem trận chung kết sẽ là fan đội tuyển Anh. Theo Reuters, chính phủ Anh chỉ cho phép tối đa 1000 người hâm mộ từ nước Ý bay tới.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng phàn nàn về các quy định chống dịch nghiêm ngặt của Anh, khi họ buộc phải cách ly 10 ngày khi đặt chân đến nước này.

Thùy Trang - Quốc Anh