|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

GameStop cắm đầu giảm, Dow Jones bật tăng gần 500 điểm

06:29 | 03/02/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/2 nối tiếp đà tăng của phiên trước khi sự lo lắng của nhà đầu tư về cơn sốt GameStop và các cổ phiếu bị bán khống mạnh khác tạm lắng dịu. Kết phiên, GameStop lao dốc 60% trong bối cảnh tiếp tục bị hạn chế giao dịch.
GameStop cắm đầu giảm, Dow Jones bật tăng gần 500 điểm - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 476 điểm, tương đương 1,6%, đóng cửa ở 30.687 điểm. Đây là phiên tăng mạnh nhất của chỉ số gồm 30 bluechip này kể từ tháng 11/2020 trở lại đây. 

Chỉ số S&P 500 tăng 1,4%, nâng mức tăng hai ngày đầu tuần lên 3%. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite cũng thêm 1,6% trong phiên 2/2, tổng hai ngày tăng hơn 4%.

Thị trường chung đi lên đúng lúc cổ phiếu hãng bán lẻ GameStop quay đầu giảm sâu. Tuần trước, GameStop vọt lên 400%. Trong hai phiên đầu tuần mới, cổ phiếu này đã mất lần lượt 31% và 60%. Robinhood - ứng dụng giao dịch mà nhiều nhà đầu tư cá nhân sử dụng - tiếp tục áp đặt giới hạn số lượng cổ phiếu GameStop mà mỗi nhà đầu tư được mua.

CNBC dẫn lời ông Max Gokhman, Giám đốc phân bổ tài sản tại công ty quản lý quỹ Pacific Life Fund Advisors nhận xét: "Sau đợt tăng nóng vì lý do kỹ thuật, con tàu vũ trụ GameStop đã hết nhiên liệu và rơi xuống đất. Khi nhận thấy rằng cái gì đã tăng rồi đều có lúc phải giảm và các nhân tố cơ bản cũng rất quan trọng, nhiều nhà đầu tư đã tự tin tham gia vào thị trường và thúc đẩy các chỉ số cổ phiếu đi lên".

Ngoài GameStop, các cổ phiếu khác được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Reddit cũng lao dốc trong phiên 2/2. AMC Entertainment sụt 41%. Hợp đồng tương lai kim loại bạc cũng sụt hơn 10%, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 8/2020. 

Trước đó vào phiên 1/2, giá bạc nhảy vọt 11%, mức tăng một phiên mạnh nhất 11 năm gần đây, sau khi đám đông Reddit hô hào nhau rót tiền vào bạc

Theo CNBC, nhiều nhà đầu tư đánh giá sự suy giảm của các cổ phiếu bị bán khống và kim loại bạc là một dấu hiệu tích cực, cho thấy cơn sốt tăng giá vì mạng xã hội đã lắng dịu.

GameStop cắm đầu giảm, Dow Jones bật tăng gần 500 điểm - Ảnh 2.

Tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều mất hơn 3% và ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2020.

Một số chuyên gia cho rằng cơn sốt cổ phiếu do mạng xã hội Reddit châm ngòi đã cho thấy sức mạnh của nhà đầu tư nhỏ lẻ cần được chú ý hơn trước.

Bà Lauren Goodwin - Chuyên gia kinh tế và Chiến lược gia danh mục tại New York Life Investments nhận xét: "Nhà đầu tư cá nhân là một thế lực đáng gờm. Vụ việc cụ thể về GameStop này sẽ dần chìm vào quên lãng và ảnh hưởng của nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ trải qua nhiều thăng trầm theo thời gian, nhưng tôi nghĩ thị trường chung nên tính đến khả năng một số cổ phiếu nhất định sẽ có lúc biến động thất thường vì đám đông".

Cổ phiếu hãng giao vận United Parcel Service tăng 2,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý IV vượt kỳ vọng của giới phân tích. Nhu cầu mua hàng qua mạng và tặng quà trong dịp nghỉ lễ đẩy doanh thu và lợi nhuận của UPS đi lên.

Sau giờ giao dịch, Amazon công bố doanh thu quý vừa qua đạt 125,56 tỷ USD, cao hơn ước tính 119,7 tỷ USD của giới phân tích. Đây cũng là quý đầu tiên doanh thu của Amazon vượt mốc 100 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 14,09 USD, cao gấp gần hai lần dự báo.

Nhà sáng lập Amazon là tỷ phú Jeff Bezos đã thông báo kế hoạch từ chức CEO tập đoàn trong quý III/2021 để giữ vai trò Chủ tịch điều hành. Người thay thế đảm nhiệm chức CEO của Amazon là Andy Jassy - CEO của mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS).

Không phải bán lẻ, AWS mới là lĩnh vực kinh doanh "hái ra tiền" nhiều nhất của Amazon. Tuy chỉ đóng góp 10% tổng doanh thu nhưng AWS lại góp tới 52% thu nhập hoạt động của cả tập đoàn. Trong quý IV/2020, AWS dưới sự điều hành của CEO Andy Jassy ghi nhận doanh thu tăng trưởng 28% lên 12,7 tỷ USD, lợi nhuận hoạt động tăng 37% lên 3,56 tỷ USD.

Song Ngọc