Gã khổng lồ chip Intel của Mỹ đứng trước nguy cơ bị chia tách
Trụ sở của Intel tại thành phố Santa Clara, bang California. (Ảnh: Bloomberg).
The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hai đối thủ của Intel là Broadcom và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) đang xem xét các thỏa thuận tiềm năng để chia tách gã khổng lồ chip của Mỹ thành hai phần riêng biệt.
Báo cáo cho biết Broadcom đã nghiên cứu kỹ mảng thiết kế và tiếp thị chip của Intel và đã thảo luận với các cố vấn về khả năng đưa ra một đề nghị mua lại.
Tuy nhiên, Broadcom chỉ có thể tiến hành nếu tìm được đối tác tiếp quản mảng sản xuất chip của Intel.
Trong khi đó, TSMC, công ty gia công chip lớn nhất thế giới, đang xem xét kiểm soát một phần hoặc toàn bộ nhà máy sản xuất chip của Intel.
Một phương án có thể là thành lập một liên minh nhà đầu tư hoặc áp dụng một cấu trúc khác để vận hành các nhà máy này.
Tuy nhiên, Broadcom và TSMC không làm việc cùng nhau, và tất cả các cuộc thảo luận hiện tại mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ và mang tính không chính thức, theo WSJ.
Ông Frank Yeary, Chủ tịch điều hành tạm quyền của Intel, đang dẫn dắt các cuộc thảo luận với các bên mua tiềm năng và quan chức chính quyền Tổng thống Trump.
Chính quyền Mỹ lo ngại về số phận của Intel - một công ty được coi là có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia.
Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với Reuters rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể sẽ không ủng hộ việc các nhà máy sản xuất chip của Intel tại Mỹ được vận hành bởi một công ty nước ngoài.
Dù chính quyền khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Mỹ, nhưng họ "khó có thể" chấp nhận một công ty nước ngoài kiểm soát các nhà máy Intel, theo vị quan chức này.
Intel từng là một trong những công ty hưởng lợi lớn nhất từ chính sách hỗ trợ sản xuất chip trong nước của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden.
Năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã công bố gói trợ cấp 7,86 tỷ USD cho Intel để mở rộng sản xuất chip tại Mỹ.
Tuy nhiên, Intel đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với TSMC - công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn gấp tám lần Intel và là đối tác sản xuất của Nvidia và AMD.
Dưới thời cựu CEO Pat Gelsinger, Intel đặt kỳ vọng cao vào năng lực sản xuất và công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI), nhưng cuối cùng lại không đạt được mục tiêu. Hệ quả là công ty mất hoặc phải hủy bỏ nhiều hợp đồng lớn, khiến giá cổ phiếu giảm tới 60% trong năm 2024.