|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Forbes chỉ ra lý do Kanye West chưa phải là người da màu giàu nhất nước Mỹ

15:51 | 22/03/2021
Chia sẻ
Forbes tính toán khối tài sản của ông Kanye West dựa trên doanh thu thực tế thay vì những kỳ vọng về con số mà Yeezy Gap có thể đạt được.

"Các báo cáo viết về khối tài sản của nhân vật nổi tiếng này (chỉ ông Kanye West) trị giá gần 7 tỷ USD là dựa theo doanh số bán hàng chưa tồn tại. Đây là lý do tài sản hiện có của ông này chỉ bằng một phần ba giá trị trên", bà Madeline Berg, một chuyên viên làm việc tại Forbes nhận định.

Ngày 17/3, truyền thông đồng loạt đưa tin ông Kanye West đã trở thành người da màu giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản trị giá 6,6 tỷ USD. Thông tin này được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg tiết lộ rằng thương hiệu giày thể thao và quần áo của ông, Yeezy cũng như Yeezy Gap, được định giá khoảng 4,7 tỷ USD.

Bên cạnh đó, các kênh truyền thông cũng đề cập tới khối tài sản tăng thêm trị giá 1,7 tỷ USD của ông Kanye West tuy không có thông tin chi tiết về khoản này.

Forbes: Kanye West chưa phải là người da màu giàu nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Ông Kanye West. (Ảnh: Stars Insider/Getty Images).

Forbes đã ước tính rằng số tiền thực tế mà nam rapper đang sở hữu chỉ khoảng 1,8 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với con số được công bố trong những ngày gần đây. Nếu so sánh với khối tài sản 1,3 tỷ USD mà ông Kanye West nắm giữ vào thời điểm tháng 5/2020 thì đây là một bước nhảy vọt nhưng chẳng thể nào tới được con số 6,6 tỷ USD.

Mặt khác, ông Robert F. Smith, người sáng lập hãng phần mềm Vista Equity, là người da màu giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản trị giá 6 tỷ USD. Bên cạnh đó, tỷ phú người Nigeria là ông Aliko Dangote, sở hữu khối tài sản trị giá 11,8 tỷ USD, hiện đang là người da màu giàu nhất thế giới.

Nói về sự khác biệt trong cách tính khối tài sản của ông West, Bloomberg đã tính toán dựa vào một báo cáo của ngân hàng Thụy Sỹ UBS về các hoạt động kinh doanh của nam rapper. Theo đó, UBS đã đưa ra một số giả định về thu nhập dự kiến trong tương lai, nhất là với dự án hợp tác kinh doanh Yeezy Gap (chưa chính thức tiến hành).

Trái lại, Forbes lại tính toán dựa trên doanh thu thực tế của ông West thay vì những kỳ vọng về con số mà Yeezy Gap có thể đạt được. Yeezy Gap hiện tại chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

Về thương hiệu giày thể thao Yeezy, dù dính dịch COVID-19 trong năm 2020 nhưng doanh số bán hàng của hãng giày không vì thế mà sa sút. Doanh thu của Yeezy đã tăng 30% trong năm ngoái, đồng thời trong sự kiện ra mắt mới đây, thiết kế Yeezy 450 Cloud White đã "cháy hàng" trong chưa đầy một phút.

Các nhà phân tích do Forbes phỏng vấn đều đồng ý rằng doanh nghiệp vẫn còn khả năng tăng trưởng và nếu điều đó xảy ra thì giá trị tài sản ròng của ông West sẽ tiếp tục tăng. Tuy vậy, Forbes cho rằng điều này là không chắc chắn và họ chỉ tính toán dựa theo khối tài sản mà người nghệ sĩ da màu đang sở hữu.

Kèm theo đó, Forbes đã chỉ ra chi tiết từng tài sản mà ông Kanye West đang sở hữu. Cụ thể, thương hiệu Yeezy định giá 1,5 tỷ USD, chiếm phần lớn trong khối tài sản của nam rapper.

Yeezy có hợp đồng sản xuất kéo dài 10 năm với thương hiệu giày thể thao Adidas, ông West đã nhận về 191 triệu USD tiền bản quyền thương hiệu vào năm ngoái. Forbes tiếp tục đưa ra số liệu thu nhập hoạt động của Yeezy là 214 triệu USD vào năm 2020.

Với bội số 9x và chiết khấu 20% cho công ty, việc hợp tác kinh doanh giữa Yeezy và Adidas trị giá 1,5 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 250 triệu USD so với một năm trước.

Ngoài ra, các tài sản khác của ông West bao gồm tiền mặt và tài sản khác trị giá 160 triệu USD; nguồn thu từ việc sản xuất âm nhạc đạt 90 triệu USD; cổ phần từ công ty Skims của người vợ sắp ly hôn trị giá 64 triệu USD.

Riêng thương vụ hợp tác giữa Yeezy và Gap, tạp chí này chưa đưa ra con số ước tính nào bởi thỏa thuận mới công bố vào tháng 6 năm ngoái và dòng sản phẩm thời trang mới của hai hãng chưa bán ra thị trường mặc dù cuộc làm ăn này được đánh giá là "có tiềm năng lớn".

Tường Vy