|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

FLC chốt ngày tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bổ sung nhân sự

07:12 | 16/01/2023
Chia sẻ
Tập đoàn FLC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung hai thành viên.

 

FLC không thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 vì không có báo cáo tài chính kiểm toán. Tập đoàn đã tổ chức đại hội bất thường vào ngày 2/7/2022, dự kiến tiếp tục tổ chức đại hội bất thường vào ngày 5/2/2023. (Ảnh minh họa: Đức Quyền).

Tập đoàn FLC vừa công bố tài liệu cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào sáng 5/2/2023 tại tầng 36, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Chủ trương tổ chức đại hội cổ đông bất thường đã được Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tập đoàn FLC công bố tại nghị quyết ngày 14/12/2022. Danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đã được lập vào ngày 4/1 mới đây. Khi đó, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội chưa được thông báo.

Theo chương trình dự kiến, đại hội sẽ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Tất Thắng. Ông Thắng có nhiều năm làm việc tại Tập đoàn FLC qua các chức vụ như Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.

Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và bắt tạm giam hồi cuối tháng 3/2022, ông Thắng được bầu làm Chủ tịch thay cho ông Quyết và nắm giữ chức vụ này cho đến ngày 2/7 khi FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường và ông Lê Bá Nguyên được bầu làm Chủ tịch.

Ông Đặng Tất Thắng khi còn làm việc tại Bamboo Airways và FLC. (Ảnh: Song Ngọc).

Từ ngày 29/7, ông Đặng Tất Thắng từ nhiệm tất cả chức vụ tại Tập đoàn FLC cũng như hãng hàng không Bamboo Airways. Sau đó, ông Thắng có thời gian ngắn làm việc tại TNG Holdings.

Gần đây nhất, ông Thắng tuyên bố chấm dứt ngày tháng “làm thuê” và thành lập công ty đầu tư ATB Investment Partners để “gia nhập giới chủ”. Theo tiết lộ của ông Thắng, ATB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “All The Best”, có nghĩa là “Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất”.

Đại hội cổ đông bất thường ngày 5/2 tới đây dự kiến sẽ bầu bổ sung hai thành viên HĐQT. Các ứng viên phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020; có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của FLC và không nhất thiết phải là cổ đông FLC; Thành viên HĐQT FLC không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 5 công ty khác.

HĐQT của Tập đoàn FLC hiện có 4 người bao gồm Chủ tịch Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Bùi Hải Huyền, Phó Chủ tịch Doãn Hữu Đoàn, và Thành viên Lê Thái Sâm

Đức Quyền