|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

FDI

Việt Nam - Điểm 'trú chân' của nhà đầu tư FDI trong cơn bão suy thoái toàn cầu

Việt Nam - Điểm 'trú chân' của nhà đầu tư FDI trong cơn bão suy thoái toàn cầu

Tổng thống Hàn Quốc từng nói: "Đáp án để vượt qua những cuộc khủng hoảng có thể tìm thấy tại Việt Nam - trung tâm của chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc và là một thị trường tiêu dùng mới nổi". Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn về đầu tư.
Thời sự -11:38 | 11/07/2023
EuroCham: 48% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong quý tới

EuroCham: 48% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong quý tới

EuroCham cho biết, bất chấp những khó khăn trong nền kinh tế, báo cáo kết luận Việt Nam vẫn là một điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài khi 48% doanh nghiệp châu Âu kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam trong quý tới.
Thời sự -16:58 | 10/07/2023
Đầu tư FDI tăng 180 lần trong vòng gần 30 năm, Singapore đã rót bao nhiêu tiền vào Việt Nam?

Đầu tư FDI tăng 180 lần trong vòng gần 30 năm, Singapore đã rót bao nhiêu tiền vào Việt Nam?

Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư ưa thích của Singapore tại khu vực Đông Nam Á cũng như trên thế giới. Vào năm 1994, đảo quốc sư tử chỉ đầu tư vào Việt Nam khoảng 172 triệu USD nhưng sau gần 3 thập kỷ, con số này đã tăng gấp hơn 180 lần.
Thời sự -09:33 | 10/07/2023
LG Innotek đầu tư thêm 1 tỷ USD vào nhà máy tại Hải Phòng

LG Innotek đầu tư thêm 1 tỷ USD vào nhà máy tại Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam vừa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn thêm 1 tỷ USD với dự án tại Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư dự án lên 2 tỷ USD.
Thời sự -15:40 | 26/06/2023
Mitsui đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho dự án khí Lô B - Ô Môn giá trị 10 tỷ USD

Mitsui đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho dự án khí Lô B - Ô Môn giá trị 10 tỷ USD

Tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Hirotaka Hamamoto, Chủ tịch MOECO đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dự án khai thác khí Lô B trong tháng 6/2023.
Thời sự -16:22 | 20/05/2023
Chuyên gia: Nếu không thu hút được 'đại bàng' tầm quốc tế, TP HCM khó có cơ hội bứt phá

Chuyên gia: Nếu không thu hút được 'đại bàng' tầm quốc tế, TP HCM khó có cơ hội bứt phá

Theo các chuyên gia những dự án đột phá như: Cảng trung chuyển Cần Giờ, Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là yếu tố thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên cần cơ chế thật sự hấp dẫn để thu hút "đại bàng" về TP HCM, nếu không TP HCM khó có thể bứt phá lên được.
Thời sự -14:40 | 18/05/2023
Chuyên gia chỉ ra hai đối thủ lớn nhất trong thu hút đầu tư FDI của Việt Nam

Chuyên gia chỉ ra hai đối thủ lớn nhất trong thu hút đầu tư FDI của Việt Nam

Theo GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch VAFIE, sau khi Trung Quốc thay đổi chiến lược về thu hút FDI mà chuyển sang hỗ trợ doanh nghiệp trong nước lại nổi lên hai quốc gia có thể coi là đối thủ đáng gờm của Việt Nam trong thu hút đầu tư FDI đó là Ấn Độ và Indonesia.
Thời sự -16:16 | 15/05/2023
TP HCM làm gì để duy trì sức hút đầu tư FDI?

TP HCM làm gì để duy trì sức hút đầu tư FDI?

Để nguồn vốn FDI tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, TP HCM đang đặt mục tiêu nâng cao cả giá trị và số lượng dự án đăng ký đầu tư.
Thời sự -09:00 | 13/05/2023
Chuyên gia: Nếu doanh nghiệp nội không 'bắt tay' được với FDI một cách bình đẳng, Việt Nam khó có thể hưởng lợi

Chuyên gia: Nếu doanh nghiệp nội không 'bắt tay' được với FDI một cách bình đẳng, Việt Nam khó có thể hưởng lợi

Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, song song với việc thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, cần phải xây dựng các doanh nghiệp Việt Nam để “bắt tay” được với các tập đoàn quốc tế bởi nếu không tham gia được vào chuỗi giá trị toàn cầu, không học tập được công nghệ cao, nguồn nhân lực cũng không được nâng lên.
Thời sự -17:09 | 27/04/2023
9 tỷ USD từ doanh nghiệp đã đầu tư vào tăng trưởng xanh

9 tỷ USD từ doanh nghiệp đã đầu tư vào tăng trưởng xanh

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT đã có 9 tỷ USD được đầu tư vào tăng trưởng xanh từ khu vực doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả khối FDI. Các dự án này đầu tư vào phát triển xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch hay các trang thiết bị phục vụ cho kinh tế xanh.
Thời sự -11:57 | 27/04/2023
Bộ KH&ĐT: Các tháng còn lại của năm 2023 sẽ khó khăn hơn, xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI đều giảm

Bộ KH&ĐT: Các tháng còn lại của năm 2023 sẽ khó khăn hơn, xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI đều giảm

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong những tháng còn lại của năm 2023, hoạt động xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI dự báo đều giảm, thị trường bất động sản nhiều khó khăn,...Đây sẽ là sức ép rất lớn đối với điều hành tăng trưởng, kinh tế vĩ mô cả năm.
Thời sự -16:04 | 26/04/2023
Hải Dương thu hút 80 triệu USD vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp An Phát 1

Hải Dương thu hút 80 triệu USD vốn FDI đầu tư vào khu công nghiệp An Phát 1

Tỉnh Hải Dương vừa trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 nhà công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện dự án tại khu công nghiệp An Phát 1, tổng mức đầu tư khoảng 80 triệu USD.
Thời sự -07:06 | 25/04/2023
Tăng kết nối bứt phá công nghiệp hỗ trợ

Tăng kết nối bứt phá công nghiệp hỗ trợ

Theo thống kê của Bộ Công Thương, đến nay, dù có nhiều chính sách đã được ban hành nhưng cả nước mới có khoảng 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.
Hàng hóa -03:30 | 02/04/2023
Chuyên gia: Việt Nam chưa mất đi lợi thế thu hút FDI nhưng các nhà đầu tư đang cân nhắc nhiều yếu tố

Chuyên gia: Việt Nam chưa mất đi lợi thế thu hút FDI nhưng các nhà đầu tư đang cân nhắc nhiều yếu tố

Theo Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Giảng viên Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright, dòng vốn đầu tư FDI sụt giảm trong ngắn hạn là do các nhà đầu tư hiện đang thăm dò tình hình vĩ mô, biến động trên thế giới cũng như e ngại các câu chuyện cấp phép chậm, thủ tục rườm rà.
Thời sự -08:00 | 31/03/2023
Kim ngạch xuất khẩu lao dốc, nhiều hàng hóa chủ lực đồng loạt tăng trưởng âm

Kim ngạch xuất khẩu lao dốc, nhiều hàng hóa chủ lực đồng loạt tăng trưởng âm

Kết thúc quý I/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 79,1 tỷ USD, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2022 và mới hoàn thành 20% chỉ tiêu năm 2023. Nhiều ngành hàng chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, sắt thép, gỗ... ghi nhận tăng trưởng âm.
Hàng hóa -07:00 | 30/03/2023