|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

FDI

Chủ tịch Kocham: Dự án bán dẫn giá trị hàng chục tỷ USD, nếu không ưu đãi doanh nghiệp rất khó 'xuống tiền'

Chủ tịch Kocham: Dự án bán dẫn giá trị hàng chục tỷ USD, nếu không ưu đãi doanh nghiệp rất khó 'xuống tiền'

Theo ông Hong Sun, Chủ tịch Kocham, các dự án bán dẫn có quy mô rất lớn lên tới hàng chục tỷ USD vậy nên rủi ro cũng rất lớn. Vì vậy, nếu Việt Nam chưa có sự đảm bảo về khuôn khổ pháp lý, ưu đãi, hỗ trợ chắc chắn cho các doanh nghiệp thì rất khó để họ đưa ra các quyết định đầu tư.
Thời sự -14:31 | 12/01/2024
Từ dệt may, da giày đến lắp ráp điện tử và bán dẫn, FDI vào Việt Nam đang chuyển dần từ lượng sang chất?

Từ dệt may, da giày đến lắp ráp điện tử và bán dẫn, FDI vào Việt Nam đang chuyển dần từ lượng sang chất?

Thành công của nhiều "đại bàng" FDI ở Việt Nam là điều đáng mừng song nhìn vào cơ cấu các doanh nghiệp FDI và tỷ lệ nội địa hoá trong chuỗi giá trị lại là vấn đề cần suy ngẫm. Tăng trưởng FDI cần phải có những động lực mới không phải chỉ từ tài nguyên, nhân công rẻ.
Thời sự -14:43 | 11/01/2024
'Thuế tối thiểu toàn cầu không hạn chế vốn FDI vào Việt Nam'

'Thuế tối thiểu toàn cầu không hạn chế vốn FDI vào Việt Nam'

Các chuyên gia cho rằng ưu đãi thuế không phải động lực chính để các công ty đa quốc gia quyết định đầu tư, đồng thời Việt Nam có thể đưa ra giải pháp để bù đắp.
Thời sự -06:48 | 11/01/2024
Nhà máy LEGO 1,3 tỷ USD sẽ xuất xưởng sản phẩm vào nửa cuối năm 2024

Nhà máy LEGO 1,3 tỷ USD sẽ xuất xưởng sản phẩm vào nửa cuối năm 2024

Ngày 9/1, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh chủ trì buổi làm việc với ông Preben Enef, Phó Chủ tịch Tập đoàn LEGO kiêm Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam.
Thời sự -04:00 | 10/01/2024
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Áp dụng thuế TTTC thu hẹp khoảng cách chính sách với thông lệ quốc tế

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Áp dụng thuế TTTC thu hẹp khoảng cách chính sách với thông lệ quốc tế

Thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) áp dụng từ ngày 1/1/2024. Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tạo động lực để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và ban hành chính sách mới, thu hẹp khoảng cách về chính sách giữa nội luật và thông lệ quốc tế.
Thời sự -13:27 | 04/01/2024
Hai lý do khiến FDI 2023 tăng cao: Đầu tư công là vốn mồi, FDI từ Trung Quốc cao gấp đôi

Hai lý do khiến FDI 2023 tăng cao: Đầu tư công là vốn mồi, FDI từ Trung Quốc cao gấp đôi

Trong năm 2023, đầu tư công đã thực hiện tốt vai trò là nguồn vốn mồi giúp thu hút FDI, đồng thời dòng vốn từ Trung Quốc cũng quay trở lại khiến FDI tăng cao, nhất là số vốn giải ngân đạt kỷ lục 23,2 tỷ USD.
Thời sự -06:30 | 04/01/2024
Chuyên gia: ASEAN đang nổi lên như điểm đến mới, Mỹ, Nhật, EU đều muốn đầu tư vào Việt Nam

Chuyên gia: ASEAN đang nổi lên như điểm đến mới, Mỹ, Nhật, EU đều muốn đầu tư vào Việt Nam

Theo chuyên gia Vũ Minh Khương, ASEAN hiện đang nổi lên như một khu vực tăng trưởng mới của thế giới nhờ ưu thế về vị trí địa lý, trong đó có Việt Nam.
Thời sự -14:57 | 02/01/2024
Tổng vốn FDI đăng ký năm 2023 tăng 32%, vốn giải ngân lập kỷ lục

Tổng vốn FDI đăng ký năm 2023 tăng 32%, vốn giải ngân lập kỷ lục

Tính đến ngày 20/12/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt nam đạt gần 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đăng ký mới là hơn 20 tỷ USD, vốn thực hiện ước đạt khoảng 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% cao nhất từ trước tới nay.
Thời sự -15:33 | 26/12/2023
VNDirect: Dòng vốn FDI vững chắc hỗ trợ đà phục hồi, nhiều dự án hàng tỷ USD đổ vào cuối năm

VNDirect: Dòng vốn FDI vững chắc hỗ trợ đà phục hồi, nhiều dự án hàng tỷ USD đổ vào cuối năm

Trong các tháng cuối năm hàng loạt dự án FDI với quy mô lớn đổ vào Việt Nam như dự án tổ hợp công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar Hải Hà, Dự án mở rộng nhà máy LG Innotek tại Hải Phòng, Nhà máy Lite-On Quảng Ninh... cho thấy mối quan tâm của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
Thời sự -13:06 | 21/12/2023
Câu chuyện nội địa hoá: Từ FDI đến năng lượng tái tạo và bài học từ Trung Quốc

Câu chuyện nội địa hoá: Từ FDI đến năng lượng tái tạo và bài học từ Trung Quốc

Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu ASEAN về tổng công suất lắp đặt năng lượng tái tạo và phát triển dự án. Nhưng nếu không tăng được tỷ lệ nội địa hoá, nền sản xuất sẽ lại một lần nữa bị phụ thuộc quá nhiều vào doanh nghiệp nước ngoài giống như những câu chuyện của ngành ô tô hay điện tử.
Thời sự -08:14 | 17/12/2023
Làn sóng đầu tư FDI mới đang bắt đầu nhìn từ chuyến thăm của Chủ tịch Nvidia?

Làn sóng đầu tư FDI mới đang bắt đầu nhìn từ chuyến thăm của Chủ tịch Nvidia?

Năm 2023 được kỳ vọng trở thành một cú hích thúc đẩy nguồn vốn FDI vào Việt Nam các năm tiếp theo. Kể từ đầu năm đến nay, hàng loạt tập đoàn bán dẫn lớn trên thế giới đã đẩy mạnh các động thái đầu tư vào Việt Nam.
Thời sự -15:54 | 14/12/2023
7 địa phương thu hút FDI 11 tháng vượt mức cả năm ngoái

7 địa phương thu hút FDI 11 tháng vượt mức cả năm ngoái

Trong nhóm 10 tỉnh thành dẫn đầu về hút FDI, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu hút vốn FDI 11 tháng vượt mức cả năm 2022.
Thời sự -08:00 | 09/12/2023
Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách ưu đãi ngoài thuế khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Phó Thủ tướng: Hoàn thiện chính sách ưu đãi ngoài thuế khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư ngoài thuế đối với dự án công nghệ cao khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, đẩy mạnh công tác hỗ trợ sau đầu tư nhằm hạn chế và phòng ngừa tranh chấp phát sinh với nhà đầu tư nước ngoài.
Thời sự -20:26 | 08/12/2023
VPBankS: Đầu tư công, FDI thường được đẩy mạnh vào cuối năm, tăng trưởng GDP 2023 có thể đạt 5,6%

VPBankS: Đầu tư công, FDI thường được đẩy mạnh vào cuối năm, tăng trưởng GDP 2023 có thể đạt 5,6%

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán VPBank, vốn đầu tư công và FDI thường được đẩy mạnh vào vào cuối năm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dự báo năm nay tăng trưởng GDP có thể đạt 5,6% thay vì chỉ 5% như một số nhận định.
Thời sự -16:59 | 08/12/2023
TS. Nguyễn Đình Cung: Không nên quá phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI, cần tư duy theo hướng sản xuất toàn cầu

TS. Nguyễn Đình Cung: Không nên quá phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI, cần tư duy theo hướng sản xuất toàn cầu

Các doanh nghiệp Việt đang tham gia chủ yếu vào phân khúc thấp của chuỗi giá trị, phụ thuộc lớn vào sự phân công sản xuất của các tập đoàn toàn cầu.
Thời sự -19:30 | 05/12/2023