|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook 'quay xe', khẳng định không dung túng các hành vi kêu gọi bạo lực với người dân Nga dù vừa thả cửa phát ngôn vài ngày

07:55 | 15/03/2022
Chia sẻ
Facebook khẳng định mọi hành vi kêu gọi bạo lực sẽ chỉ diễn ra bên trong lãnh thổ Ukraine và không dung túng những hành vi phân biệt đối xử với người Nga.

Ngày 14/3, Meta Platforms, công ty mẹ của hai trong số những mạng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới là Facebook và Instagram đã làm rõ với người dùng rằng họ không thể đăng bài kêu gọi ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc các nguyên thủ quốc gia khác, theo CNBC.

Người đại diện Meta cũng xác nhận rằng việc nới lỏng tạm thời chính sách đăng bài kêu gọi các hành động bạo lực được báo cáo trước đây chỉ áp dụng cho việc cho phép người dùng ở Ukraine đăng các bài đăng đe dọa các lực lượng tấn công họ và "chỉ trong bối cảnh bài đăng liên quan đến cuộc tấn công của Nga nhằm vào phía Ukraine".

Việc làm rõ thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hãng tin Reuters lần đầu tiên đưa tin rằng Meta đã thay đổi hướng dẫn chính sách về những phát ngôn ở Nga, Ukraine và Ba Lan, cho phép người dùng đăng những lời đe dọa tính mạng Tổng thống Nga Putin và đồng minh của ông là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì cuộc xung đột tại Ukraine, hiện đã bước sang tuần thứ ba.

Facebook 'quay xe', khẳng định không dung túng các hành vi kêu gọi bạo lực với người dân Nga dù vừa thả cửa phát ngôn vài ngày - Ảnh 1.

Facebook không dung túng các hành vi kêu gọi bạo lực với người Nga. (Ảnh: The Drum).

Tuần trước, hãng tin Reuters cũng đưa tin Facebook đã cho phép người dùng đăng bài kêu gọi bạo lực với binh lính Nga ở Nga, Ukraine và Ba Lan cùng một số quốc gia khác ở Đông Âu, Baltics và Tây Á.

Việc làm rõ này cũng được đưa ra sau khi Nga mở cuộc điều tra tội phạm đối với Meta vào ngày 11/3 vì sự thay đổi trong chính sách về ngôn từ gây kích động thù địch. Phía Nga cũng đã hạn chế quyền truy cập của người dùng vào Instagram, đồng thời chặn Facebook sau khi nền tảng này đặt giới hạn đối với các phương tiện truyền thông liên kết với chính phủ Nga.

Ngày 13/3, trong một bài đăng, người phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, Nick Clegg đã viết rằng: "Công ty hiện đang thu hẹp trọng tâm của mình để làm rõ các vấn đề. Chúng tôi không bao giờ dung túng cho các hành vi bạo lực nhắm vào người Nga nói chung".

"Chúng tôi cũng không cho phép các bài đăng kêu gọi ám sát một nguyên thủ quốc gia nào", tờ Bloomberg dẫn lời ông Clegg trong một bài đăng cùng ngày. Meta đã xác nhận nội dung bài đăng của Clegg với CNBC.

Trước đó, ông Nick Clegg đã đăng tải một dòng tweet giải thích việc Meta nới lỏng các chính sách kêu gọi hành động bạo lực.

"Tôi muốn nói rõ rằng: Các chính sách của chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ quyền ngôn luận của mọi người như một biểu hiện của khả năng tự vệ trước một cuộc xâm lược quân sự vào đất nước của họ", ông viết.

"Thực tế là nếu chúng tôi áp dụng các chính sách nội dung tiêu chuẩn của mình mà không có bất kỳ điều chỉnh nào thì giờ đây chúng tôi sẽ xóa nội dung từ những người Ukraine bình thường thể hiện sự phản kháng và giận dữ của họ trước các cuộc tấn công quân sự, việc này được xem là thứ không thể chấp nhận được".

"Để rõ ràng, chúng tôi sẽ chỉ áp dụng chính sách này ở chính Ukraine. Chúng tôi không có tranh cãi với người dân Nga. Không có sự thay đổi nào trong các chính sách của chúng tôi về các hành vi kêu gọi bạo lực với người dân Nga. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hình thức phân biệt đối xử, quấy rối hoặc bạo lực nào đối với người Nga trên nền tảng của chúng tôi". Ông Clegg nhấn mạnh.

Quốc Anh