|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Facebook mở lại tài khoản của ông Trump nhưng không công nhận là tổng thống

13:58 | 16/01/2021
Chia sẻ
Ngày 16/1, Facebook bất ngờ quyết định mở lại tài khoản của ông Trump nhưng gọi ông là "Ứng viên chính trị", không phải "Tổng thống Mỹ" như trước.

Hôm 7/1, tức một ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại Điện Capitol làm 5 người chết, Facebook và công ty con là Instagram đã thông báo khóa tài khoản của Tổng thống Donald Trump vô thời hạn, ít nhất là đến sau khi ông Trump mãn nhiệm vào chiều 20/1.

Tuy nhiên vào sáng 16/1, Facebook và Instagram đã bất ngờ mở lại tài khoản của ông Trump. Một điểm đáng chú ý là phần giới thiệu của Facebook gọi ông Trump là "Ứng viên chính trị" chứ không phải là "Tổng thống Mỹ" mặc dù nhiệm kỳ của ông vẫn chưa kết thúc.

Facebook mở lại tài khoản của ông Trump nhưng không công nhận là tổng thống - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình Facebook ông Trump ngày 16/1/2021 sau khi được mở lại.

Nội dung mới nhất trên Facebook của ông Trump là dòng trạng thái (status) được đăng từ ngày 7/1 khi tài khoản của ông chưa bị khóa. Người dùng Facebook hiện đã có thể xem và bình luận vào các trạng thái của ông Trump nhưng chưa rõ ông Trump có được phép đăng bài mới hay không.

Các mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter và YouTube đều khóa tài khoản của ông Trump để ngăn chặn ông tiếp tục kích động đám đông sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội hôm 6/1. 

Sau khi bị Hạ viện luận tội lần thứ 2 vào ngày 13/1 vừa qua, ông Trump mới thực sự lên tiếng lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực của đám đông tại Điện Capitol. Dự kiến Thượng viện sẽ mở phiên tòa xét xử ông Trump trong tháng 1 này, sau khi ông Biden nhậm chức ngày 20/1.

Song Ngọc

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.