|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Facebook cấm nhân viên dùng chai nhựa ở văn phòng

15:18 | 19/09/2019
Chia sẻ
Sau sân bay San Francisco, tới lượt Facebook muốn loại bỏ chai nhựa trong khuôn viên của tập đoàn để góp phần bảo vệ môi trường.

CNN đưa tin, Facebook đã chính thức cấm nhân viên của họ sử dụng chai nhựa ở văn phòng làm việc. Thay vào đó, công ty sẽ sử dụng các trạm tiếp nước để phục vụ nhu cầu giải khát của nhân viên.

Lệnh cấm là một hành động mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. Nhận thức việc nhân loại đang sử dụng quá nhiều loại vật liệu khó phân hủy, Facebook gợi ý nên sử dụng cốc nhôm, thủy tinh hay bằng giấy chống thấm ở môi trường làm việc.

HTHB-HAC8PV-WF

Trạm tiếp nước sẽ thay thế cho việc bán nước trong chai nhựa trong không gian làm việc của Facebook. Ảnh: Amazon

Trên thực tế, Facebook không phải là doanh nghiệp đầu tiên ban bố lệnh cấm chai nhựa. Tháng trước, sân bay quốc tế San Francisco cũng không cho phép bán nước đựng trong chai nhựa trong khuôn viên.

Hành động của cảng hàng không San Francisco nhận được sự ủng hộ của rất nhiều cá nhân và tổ chức, đặc biệt là các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Theo thống kê, sân bay này từng bán tới 4 triệu chai nhựa mỗi năm cho hành khách.

940x0

Chai nhựa sẽ sớm biến mất trong các văn phòng của Faccebook. Ảnh: CNN

Hệ thống trạm tiếp nước tại hệ thống văn phòng và nhà ăn của Facebook hiện đã triển khai tại Burlingame, Fremont, San Francisco, Sunnyvale. Những văn phòng mới tại Chicago, Austin và Los Angeles cũng sẽ có thêm các trạm như vậy.

Trả lời phỏng vấn về lệnh cấm, Juan Salazar, giám đốc chính sách và cộng đồng, cho hay: "Chúng tôi đang hướng tới những mục tiêu bền vững hơn trong tương lai. Và những chính sách như thế sẽ đưa công ty đi lên một tầm cao mới".

Lê Quý