|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

EVN lỗ riêng lẻ 930 tỷ đồng, gần 35.000 tỷ đồng gửi ngân hàng không kỳ hạn

11:15 | 04/11/2016
Chia sẻ
Hết quý II, EVN vay tài chính ngắn hạn 25.086 tỷ đồng và vay dài hạn 369.153 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,53 lần.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2016. Trong đó, EVN bất ngờ báo lỗ riêng lẻ 930 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 450 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 130.685 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần là 14%.

Doanh thu tài chính quý này tăng mạnh, tăng 126%, trong khi chi phí tài chính cũng tăng một lượng tương ứng, tăng 101%, ở mức 15.459 tỷ đồng. Các loại chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng vừa phải, lần lượt tăng 17% và 5%.

Cuối quý II, EVN lỗ hợp nhất 716,9 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ 929,9 tỷ đồng.

Hết quý II, EVN có 47.236 tỷ đồng tiền mặt, tăng 12,5% so với đầu năm; trong đó có tới 34.995 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. EVN cũng có 17.524 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Tổng nợ phải trả của Tập đoàn là 475.357 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, EVN vay tài chính ngắn hạn 25.086 tỷ đồng và vay dài hạn 369.153 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,53 lần.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ là 2.529 tỷ đồng trên vốn điều lệ 163.803 tỷ đồng.

Đơn vị: Tỷ đồng

Khổng Chiêm

Data Talk | The Catalyst: Năm 2026, ngành thép Việt Nam bước vào chu kỳ mới – Động lực đến từ đâu?
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?