EU khẩn trương tìm cách hoàn tất thỏa thuận thương mại với Mỹ trong tuần này
Các container tại cảng Hamburg, Đức. (Ảnh: Bloomberg).
Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách hoàn tất thỏa thuận thương mại sơ bộ với Mỹ. Mục tiêu của EU là thuyết phục Mỹ duy trì mức thuế đối ứng cơ bản 10% sau hạn chót 1/8, trong lúc hai bên tiếp tục đàm phán để tiến tới thỏa thuận lâu dài, nguồn tin của tờ Bloomberg cho hay.
Ngoài ra, EU cũng muốn Mỹ miễn trừ mức thuế 10% đối với một số sản phẩm quan trọng bao gồm máy bay, phụ tùng máy bay, rượu vang và rượu mạnh. EU dự kiến sẽ đạt được một số hình thức miễn giảm trong thỏa thuận sơ bộ.
Vào ngày 7/7, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo vắn tắt với các nước thành viên về tình hình các cuộc đàm phán. Người phát ngôn của EC từ chối bình luận về các cuộc đàm phán.
Cùng ngày, Mỹ thông báo sẽ lùi thời hạn áp thuế đối ứng cao hơn từ 9/7 sang 1/8. Đối với EU, thuế quan đối với hầu hết hàng hóa của khối sẽ tăng lên 50% vào đầu tháng 8 nếu họ không đạt thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump trước hạn chót mới.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết thêm rằng EU cũng đang thúc đẩy Mỹ áp dụng hạn ngạch và miễn trừ để giảm bớt thuế quan 25% đang áp dụng với ô tô và phụ tùng ô tô, cũng như mức thuế 50% đối với nhôm thép.
EU chưa đạt được bước đột phá về các khoản thuế đó. Tuy nhiên, hai bên đang thảo luận về một cơ chế bù trừ sẽ cho phép những công ty sản xuất ô tô ở Mỹ được xuất khẩu một lượng ô tô nhất định mà không phải chịu thuế quan.
Hai bên cũng đang nhắm mục tiêu tìm được tiếng nói chung về các rào cản phi thuế quan, thương mại số và an ninh kinh tế.
Ngoài thuế quan đối ứng và thuế đánh vào ô tô, kim loại, đông đảo chuyên gia dự kiến Mỹ cũng sẽ ban hành thuế quan mới với những ngành hàng khác, bao gồm dược phẩm và chip bán dẫn.
Các nước thành viên đang chia rẽ về mức độ nhượng bộ mà EU nên chấp nhận trong thỏa thuận với Mỹ. Một số quốc gia muốn EU sớm chốt được thỏa thuận, số khác ủng hộ EU sử dụng biện pháp đáp trả và giữ lập trường cứng rắn.
EU sẽ đánh giá các đề xuất từ phía Mỹ và quyết định mức độ chênh lệch nào là có thể chấp nhận được, liệu có cần tung ra biện pháp đáp trả hay không.
