|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

EU dự kiến hoãn luật chống phá rừng thêm một năm nữa

15:57 | 24/09/2025
Chia sẻ
Ủy viên Môi trường bà Jessika Roswall cho biết việc trì hoãn là cần thiết để giải quyết những lo ngại về mức độ sẵn sàng của hệ thống công nghệ thông tin cần thiết để hỗ trợ thực thi luật. Bà cho biết quyết định này không liên quan đến các mối lo ngại từ phía Mỹ.

 

Hôm 23/9, Ủy viên Môi trường bà Jessika Roswall cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ hoãn triển khai luật chống phá rừng lần thứ hai, theo đó lùi thêm một năm việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng như dầu cọ có liên quan đến nạn phá rừng, theo Reuters.

Trước đó, Brussels đã trì hoãn luật này thêm một năm, nhưng động thái đó vẫn không xoa dịu được sự phản đối từ ngành công nghiệp và các đối tác thương mại như Brazil, Indonesia và Mỹ, những bên cho rằng việc tuân thủ quy định sẽ tốn kém và gây thiệt hại cho xuất khẩu sang châu Âu.

Trả lời báo giới, bàRoswall cho biết việc trì hoãn là cần thiết để giải quyết những lo ngại về mức độ sẵn sàng của hệ thống công nghệ thông tin cần thiết để hỗ trợ thực thi luật. Bà cho biết quyết định này không liên quan đến các mối lo ngại từ phía Mỹ.

“Chúng tôi lo ngại về hệ thống công nghệ thông tin, với khối lượng thông tin khổng lồ cần được đưa vào... Việc trì hoãn này cũng sẽ cho chúng tôi thêm thời gian để xem xét các rủi ro khác nhau,” bà nói.

Luật chống phá rừng của EU dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/12, sẽ yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng hóa như đậu tương, thịt bò và dầu cọ vào thị trường EU phải cung cấp bằng chứng rằng sản phẩm của họ không gây ra phá rừng.

Chính sách này nhằm chấm dứt 10% nạn phá rừng toàn cầu có liên quan đến việc tiêu thụ hàng nhập khẩu của EU, nhưng đang vấp phải nhiều tranh cãi chính trị trong khuôn khổ chương trình nghị sự xanh của châu Âu.

Trong thỏa thuận thương mại với Tổng thống Donald Trump, EU đã cam kết sẽ nỗ lực giải quyết các quan ngại của nhà sản xuất Mỹ về quy định này. Trước đó, ngành công nghiệp giấy và bột giấy của Mỹ đã yêu cầu sản phẩm Mỹ phải được miễn trừ.

Một số quốc gia EU, bao gồm Ba Lan và Áo, cho rằng các nhà sản xuất châu Âu không thể tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc.

Theo Reuters, trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban Môi trường Nghị viện châu Âu, bà Roswall cho biết Ủy ban lo ngại hệ thống công nghệ thông tin có nguy cơ “chậm lại ở mức không thể chấp nhận được”, điều có thể làm gián đoạn thương mại.

Các tổ chức môi trường đã chỉ trích quyết định trì hoãn của EU.

“Mỗi ngày luật này bị hoãn lại đồng nghĩa với việc thêm nhiều cánh rừng bị chặt phá, nhiều vụ cháy rừng hơn và thời tiết cực đoan gia tăng,” Nicole Polsterer, một nhà vận động của tổ chức môi trường Fern, nói.

Việc trì hoãn cần được Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên EU thông qua.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

H.Mĩ

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.