|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dự đoán táo bạo nhất Phố Wall: Fed sẽ giảm lãi suất ba lần trong năm nay

15:19 | 03/07/2024
Chia sẻ
Theo công ty quản lý tài sản Lazard, sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ có thể thúc đẩy Fed giảm lãi suất nhiều hơn kỳ vọng của thị trường.

 

 Ông Ronald Temple, Giám đốc đầu tư của Lazard. (Ảnh: Business Desk Markets). 

Giám đốc đầu tư Ronald Temple của công ty quản lý tài sản Lazard viết trong báo cáo triển vọng nửa cuối năm 2024 rằng kịch bản cơ sở của ông là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào tháng 9 và thực hiện hai đợt giảm nữa trong ba tháng còn lại.

Hiện tại, Fed đang duy trì lãi suất chính sách trong phạm vi 5,25 - 5,5%. Ông Temple dự đoán nhiều khả năng lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ đều sẽ đi xuống vào cuối năm. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp sẽ đi lên trong khoảng thời gian đó.

Vị giám đốc viết: “Từ giờ đến tháng 9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ có thêm ba báo cáo về lạm phát và thị trường lao động để xác định xem liệu áp lực giá đã bị kìm hãm hay chưa”.

Cuộc họp tiếp theo của Fed diễn ra vào cuối tháng 7. Nhưng thị trường đánh giá có rất ít khả năng các quan chức sẽ cắt giảm lãi suất vào thời điểm đó. Tiếp theo, các nhà hoạch định chính sách sẽ nhóm họp vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12.

 

Dự báo cơ sở của ông Temple lạc quan hơn nhiều thị trường chung. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy vào sáng ngày 2/7, kịch bản tiềm năng nhất là Fed hạ lãi suất hai lần trong năm 2024. Khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ nhiều hơn nữa chỉ vào khoảng 22%.

Hôm 2/7, chia sẻ với hãng tin CNBC, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đã “đạt được nhiều tiến triển” về lạm phát nhưng chưa sẵn sàng hạ lãi suất.

Cuộc họp tháng 11 của Fed diễn ra trong cùng một tuần với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Điều này đã làm dấy lên một số đồn đoán rằng các quan chức sẽ giữ nguyên lãi suất để thể hiện Fed không chịu tác động bởi các yếu tố chính trị.

Tuy nhiên, ông Temple cho rằng Fed sẽ có thể dựa vào dữ liệu kinh tế để hành động. Ông viết: “Giả định của tôi là FOMC sẽ lập quyết định dựa trên dữ liệu và kỳ vọng của thị trường và bỏ qua các cân nhắc về chính trị”.

Vị chuyên gia cũng lưu ý các đợt cắt giảm lãi suất của Fed có thể sẽ không giúp lãi suất dài hạn giảm rõ rệt. Đây có thể là tin xấu đối với những người muốn mua nhà đang chờ lãi suất vay thế chấp đi xuống.

Ông cho biết: “Tôi dự kiến lãi suất chính sách sẽ chạm đáy ở mức 3,5% hoặc hơn. Vì vậy, lãi suất dài hạn khó có thể giảm mạnh và lợi suất hợp lý của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ nằm trong khoảng 4 - 5%.

Nếu kịch bản này là đúng, loại lợi suất giảm mạnh nhất sẽ là trái phiếu kho bạc kỳ hạn ngắn và đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất là người đi vay theo lãi suất thả nổi”.

Giang