|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi sẽ tăng nhẹ tại nhiều nơi trong phiên cuối tuần 11/5?

18:30 | 10/05/2024
Chia sẻ
Sáng nay (10/5), giá heo hơi tăng nhanh 1.000 - 2.000 đồng/kg ở ba miền. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Kạn, dịch tả heo châu Phi tái bùng phát mạnh, phạm vi ảnh hưởng lan rộng nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

 

Giá heo hơi hôm nay tăng từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi miền Bắc tăng nhẹ 1.000 đồng/kg ở một vài nơi. Theo đó, các tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội cùng nâng giá heo hơi lên mức cao nhất 65.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, heo hơi tại các địa phương gồm Yên Bái, Nam Định, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Tuyên Quang đang được thu mua chung mức 64.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi tăng rải rác. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Khánh Hòa và Lâm Đồng nâng lên khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Cùng lúc, Quảng Nam điều chỉnh giá heo hơi tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam cũng tăng theo xu hướng chung. Hiện, Bình Dương và Trà Vinh điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lần lượt lên mức 64.000 đồng/kg và 62.000 đồng/kg. Heo hơi tại các địa phương còn lại giao dịch không đổi so với cùng thời điểm sáng qua.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng nhẹ vào ngày mai do nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có chuyển biến tích cực.

Ảnh: Lạc Yên

Bắc Kạn: Dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp

Trong 3 tuần qua, đã có 14 xã, phường phát hiện dịch tả lợn heo Phi gồm: Lương Bằng, Phương Viên, Tân Lập, Quảng Bạch (huyện Chợ Đồn); Đồng Phúc, Khang Ninh, Cao Thượng, Chu Hương (huyện Ba Bể), Hòa Mục, Thanh Vận (huyện Chợ Mới), mới đây nhất là 4 xã, phường của thành phố Bắc Kạn gồm xã Dương Quang, Nông Thượng và các phường Phùng Chí Kiên, Huyền Tụng. Hiện tại, có 5 mẫu bệnh phẩm heo của 3 huyện Bạch Thông, Ba Bể và Chợ Mới đang gửi đi xét nghiệm và chờ kết quả.

Như vậy tính từ ngày 2/1 đến 8/5/2024, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 292 hộ thuộc 20 xã của 6 huyện, thành phố làm 1.182 con heo ốm chết, tiêu hủy với tổng trọng lượng hơn 48,4 tấn.

Trước diễn biến dịch bùng phát mạnh, các địa phương đã và đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch như tuyên truyền, vận động người dân không giấu bệnh, không vận chuyển heo bệnh, heo ốm mang đi tiêu thụ, không mua bán heo không rõ nguồn gốc. Thường xuyên vệ sinh khử trùng tiêu độc, thăm nắm tình hình dịch bệnh, tuân thủ quy trình tiêu hủy heo bệnh. 

Với người dân, khi phát hiện heo ốm, nghi mắc dịch cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng hoặc xã, phường nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, tiêu hủy, theo báo Bắc Kạn.

 

Lạc Yên