Dự báo giá heo hơi ngày 8/7: Thị trường có thể lặng sóng trước chu kỳ biến động mới
Thị trường miền Bắc giữ đà giảm trong sáng nay
Ngày 7/7, thị trường phía Bắc chứng kiến giá heo hơi tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Sơn La đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Theo đó, giá heo hơi trong khu vực hiện dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.
Cụ thể, mức cao nhất cả nước là 66.000 đồng/kg đang được ghi nhận tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên tiếp tục duy trì mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.
Sau nhịp điều chỉnh trong sáng đầu tuần, thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên đồng loạt lặng sóng trong sáng nay. Khảo sát cho thấy giá heo tại các địa phương trong khu vực hiện dao động trong khoảng 61.000 - 65.000 đồng/kg.
Trong đó, Thanh Hoá và Nghệ An tiếp tục duy trì giá 65.000 đồng/kg. Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng được thu mua ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi Huế giữ mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Thấp nhất khu vực là Khánh Hoà với giá heo neo tại mức 61.000 đồng/kg.
Xu hướng đi ngang cũng tiếp tục kéo dài ở thị trường heo hơi phía Nam. Hiện tại, các thương lái ở khu vực này đang mua bán heo hơi với giá từ 60.000 - 63.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận, Đồng Nai và TP HCM tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cùng đạt 63.000 đồng/kg. Tây Ninh duy trì giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. Mức 61.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau vẫn giữ giá thấp nhất, cùng ở mức 60.000 đồng/kg.
Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục ổn định tại miền Trung và miền Nam, trong khi miền Bắc ghi nhận một số địa phương giảm giá. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 60.000 - 66.000 đồng/kg.
Theo các chuyên gia, tại một số khu vực, giá heo hơi có thể tạm thời lặng sóng trước khi trở lại chu kỳ biến động mới.
Xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh vật nuôi giai đoạn 2026 - 2030
Theo Cổng TTĐT xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu và thân thiện với môi trường, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp, UBND xã Hợp Thịnh đã ban hành Kế hoạch phòng, chống các bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng và Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã giai đoạn 2026 - 2030.
Kế hoạch đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số vật nuôi bị tiêu hủy do các bệnh này so với giai đoạn 2020 - 2025; bảo đảm trên 80% tổng đàn vật nuôi cảm nhiễm được tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm, lở mồm long móng; tiếp tục sử dụng vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi bảo đảm an toàn, hiệu lực và phù hợp với tình hình dịch tễ thực tế.
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, các tổ chức, hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; quản lý chặt chẽ con giống, thức ăn, nước uống; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; xử lý chất thải đúng quy định; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý cho vật nuôi, kịp thời báo cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện vật nuôi ốm, chết bất thường.
Chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.
Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng định kỳ chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, cơ sở giết mổ và các khu vực có nguy cơ cao; khuyến khích xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.
Các tổ chức, cá nhân cần chấp hành nghiêm các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; không mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc tiêu thụ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.
Khi xảy ra dịch bệnh, người chăn nuôi cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan thú y, thực hiện cách ly vật nuôi mắc bệnh, vệ sinh, tiêu độc khử trùng, tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó, cần áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

TRỰC TIẾP