Dự báo giá heo hơi ngày 6/8: Sẽ biến động tại một số địa phương
Heo hơi đồng loạt chững giá trong sáng nay
Khảo sát tại thị trường miền Bắc trong sáng ngày 5/8 cho thấy giá heo hơi đang duy trì trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.
Trong đó, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hưng Yên là những địa phương đang giữ giá cao nhất cả nước, đạt 65.000 đồng/kg. Theo sát đó là hai tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ với giá heo hơi đạt 64.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, các thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi trong khoảng 57.000 - 63.000 đồng/kg.
Cụ thể, Gia Lai đang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất cả nước, bán ra tại mức 57.000 đồng/kg. Nhỉnh hơn một chút là Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi với giá heo hơi duy trì tại mức 58.000 đồng/kg.
Tương tự hai khu vực trên, heo hơi tại các tỉnh, thành phố phía Nam cũng đồng loạt chững giá trong sáng nay. Theo đó, heo hơi tại các tỉnh, thành phố trong khu vực này đang được bán ra với giá từ 62.000 - 64.000 đồng/kg.
Theo ghi nhận, Đồng Nai và Tây Ninh Đang là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 64.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, An Giang là địa phương có giá heo hơi thấp nhất vùng, mua bán tại mức 62.000 đồng/kg. Tại các tỉnh, thành phố còn lại, heo hơi hiện giữ giá 63.000 đồng/kg.
Nhìn chung, sau nhiều ngày biến động liên tục, thị trường heo hơi bất ngờ chững giá tại cả ba miền trong sáng nay. Hiện tại, giá heo hơi trên toàn quốc dao động từ 57.000 - 65.000 đồng/kg.
Mặc dù thị truờng heo hơi toàn quốc ghi nhận xu hướng đi ngang trong sáng nay, nhưng theo các chuyên gia, đà tăng vẫn chưa chính thức dừng lại. Theo đó, giá heo hơi được dự báo có thể biến động tại một số địa phương trong ngày mai.
Tuyên Quang cấp bách khống chế dịch tả heo châu Phi
Báo Tuyên Quang đưa tin, theo báo cáo của ngành chức năng, tại tỉnh Tuyên Quang, dịch tả heo châu Phi xuất hiện và bùng phát từ đầu tháng 7. Đến ngày 29/7, dịch đã xuất hiện tại 77/124 xã, phường, thuộc 524 thôn với tổng số 1.443 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng cộng đã có 17.982 con heo buộc phải tiêu huỷ.
Riêng trong ba ngày từ 26 - 28/7, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận thêm 8.125 con heo mắc bệnh buộc phải tiêu huỷ tại 24 xã, cho thấy tốc độ lây lan của dịch đặc biệt nhanh, gây thiệt hại ngày càng lớn.
Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có hiện tượng xả xác heo chết bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh, việc sử dụng vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi trên đàn vật nuôi ở một số nơi chưa thực sự phát huy hiệu quả, tổng đàn heo được tiêm phòng còn rất thấp.
Để nâng cao hiệu quả, quyết liệt thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh và nhanh chóng không chế dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung phát hiện và xử lý dứt điểm các ổ dịch; hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; chỉ đạo đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi.
Các cơ quan chuyên ngành cần tăng cường quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm heo không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch; bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. Các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan thú y tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi xả xác động vật chết ra môi trường.
Song song đó, cần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh, quan tâm khống chế và dập tắt dịch tả heo châu Phi trong thời gian nhanh nhất, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để khôi phục, ổn định và phát triển chăn nuôi heo ngay sau khi dịch bệnh được khống chế.
