|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 6/2: Nhiều tỉnh thành sẽ về dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg?

18:30 | 05/02/2021
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay 5/2 điều chỉnh giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trước khi có dịch tả heo châu Phi, tổng đàn heo thịt toàn quân dao động khoảng trên 400.000 con/năm. Tuy nhiên, kể từ khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện, quy mô đàn heo ngày một giảm.

Giá heo hơi hôm nay giảm trên toàn quốc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm rải rác sau khi đi ngang vào hôm qua. Hai tỉnh Hưng Yên và Hà Nam cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống mốc 80.000 đồng/kg. Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, Yên Bái và Vĩnh Phúc cũng ghi nhận mức 80.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đi xuống ở một số địa phương. Cùng giảm 1.000 đồng/kg là ba tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi với khoảng giá từ 80.000 - 81.000 đồng/kg. Tương tự, Nghệ An và Bình Định đạt ngưỡng 80.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng đồng loạt giảm giá trong hôm nay. Một loạt địa phương gồm Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Hậu Giang và Trà Vinh giảm 1.000 đồng/kg xuống khoảng từ 81.000 - 82.000 đồng/kg. Tỉnh Vĩnh Long xuất hiện ngưỡng 80.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 6/2: Nhiều tỉnh thành sẽ về dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg? - Ảnh 1.

Nhiều tỉnh thành sẽ về dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg? (Ảnh: Google)

Nhiều tỉnh thành sẽ về dưới ngưỡng 80.000 đồng/kg?

Đại tá Lê Quý Thắng - Trưởng phòng Sản xuất (Cục Quân nhu) cho biết, trong những năm qua, bằng nguồn vốn của Bộ Quốc phòng kết hợp huy động các nguồn lực, các đơn vị toàn quân đã từng bước xây dựng, củng cố cơ sở hạ tầng, phát triển gia tăng sản xuất.

Mục đích là nhằm chủ động nguồn thực phẩm ổn định, chất lượng, an toàn, góp phần cải thiện đời sống bộ đội trong điều kiện mức tiền ăn còn thấp, giá cả thị trường biến động, theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Trước khi có dịch tả heo châu Phi, tổng đàn heo thịt toàn quân dao động khoảng trên 400.000 con/năm, nuôi thường xuyên 120.000 con. Tổng đàn heo sinh sản là 15.000 con, sinh sản được 160.000 – 170.000 heo con, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu con giống.

Tuy nhiên, kể từ khi dịch tả heo châu Phi xuất hiện, quy mô đàn heo ngày một giảm. Đàn heo hiện chỉ còn 70.000 con, giảm 42%; đàn heo nái hiện còn 6.000 con, giảm 60% so với thời điểm trước dịch. Dự kiến sản lượng thu hoạch thịt heo đáp ứng được 40 – 50% nhu cầu thịt heo và đảm bảo được 15% nhu cầu con giống.

Thảo Vy

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.